Hội thi "Nhà nông đua tài" huyện Sa Thầy lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 15/4, Hội Nông dân huyện Sa Thầy tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn huyện lần thứ I năm 2022. Tham gia hội thi có 11 đội với trên 60 thí sinh là cán bộ, hội viên, nông dân đến từ Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đội thi cùng nhau trổ tài vượt qua các phần thi. Ảnh: VT
Các đội thi cùng nhau trổ tài vượt qua các phần thi. Ảnh: VT


Với hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 4 phần thi: Lời chào nông dân - giới thiệu về đội gắn với nét đặc trưng tại địa phương, công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở; kiến thức nông dân - các đội trong cùng một bảng thi sẽ cùng nhau trả lời 10 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra với hình thức trắc nghiệm; nghe nông dân nói - các đội thuyết trình các vấn đề thuộc các chủ đề về sản xuất nông nghiệp, sáng kiến, sáng chế ứng dụng vào trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới…; so tài nhà nông - các đội thể hiện năng khiếu, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm bằng các tiểu phẩm vui (kịch nói, chèo, tuồng, ca hò, cải lương…) với nội dung truyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sản xuất nông nghiệp…

Hội thi “Nhà nông đua tài” huyện Sa Thầy lần thứ I là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên nông dân chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Hội trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Sa Thầy giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, văn hóa dân tộc; phát huy nội lực, trí tuệ, tài năng lao động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con nông dân; đồng thời giúp tăng tính đoàn kết giữa cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 2 giải phụ cho đội có phần thi đạt giải phong cách và đội có phần thi thuyết trình nhà nông hay nhất.


 

Theo Văn Tùng (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null