Hội Đông y tỉnh Gia Lai khám, điều trị cho hơn 33.000 lượt người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong năm 2023, đội ngũ thầy thuốc Hội Đông y tỉnh đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Hội đã khám và điều trị cho 33.454 lượt người với 52.370 thang thuốc, tổng dược liệu đã dùng 9.502 kg.
Nhiều người dân được khám và cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Trần Dung
Nhiều người dân được khám và cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Trần Dung

Xác định khám-chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm và là chức năng quan trọng nhất của Hội, năm qua, Hội Đông y tỉnh đã không ngừng chỉ đạo, hướng dẫn các hội viên thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ…

Hội cũng duy trì hoạt động khám-chữa bệnh từ thiện bằng đông y tại 4 cơ sở, gồm: Phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku phối hợp với Hội Đông y thành phố; Tuệ Tĩnh đường của chùa Bảo Sơn; Phòng chẩn trị của Hội Đông y thị xã An Khê và Phòng chẩn trị của tỉnh Hội.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý, pháp, phương, dược giúp tăng cường hiệu quả của thuốc Nam” với sự tham dự của các Viện, Trường, Bệnh viện, Trung ương Hội và Hội Đông y các tỉnh trên cả nước; phối hợp cùng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tập huấn cho hội viên với nội dung “Chẩn đoán và điều trị các bệnh của tạng Tâm” và ứng dụng “Nhĩ châm trong điều trị bệnh lý tạng tâm và một số bệnh khác”; tập huấn về “Phương pháp châm loa tai (Nhĩ châm)” cho hội viên.

Có thể bạn quan tâm