(GLO)- Với vai trò là Trưởng khoa Cận lâm sàng (Bệnh viện Quân y 15), bác sĩ Trần Đại Cường luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu khoa học và có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175) đã gửi cho Thanh Niên bài viết về người thầy ảnh hưởng đến cuộc đời ông từ khi mới vào nghề y và đến bây giờ.
Cục Quân y đề nghị Học viện Quân y huy động 300 bác sỹ và học viên đại học tăng cường cho Quân khu 7 và các tỉnh phía Nam, trong đó có 120 bác sỹ là học viên đang đào tạo sau đại học.
Sau khi tiêm thử nghiệm cho 1.000 người đợt đầu tiên của giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine “made in Vietnam,“ Học viện Quân y sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm cho 12.000 người cò
Báo cáo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Học viện Quân y cho biết đã có trên 13.000 tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc-xin Nano Covax phòng Covid-19 và kết quả đều đang sinh ra kháng thể.
Gần 30 năm qua, ghép tạng ban đầu chỉ là ước mơ đối với giới y học và người bệnh Việt Nam chẳng may bị suy tạng cần điều trị thay thế, nay đã có thể bắt kịp với thế giới. Thậm chí, ngành ghép tạng ở Việt Nam còn có nhiều thành tựu, khiến thế giới ngưỡng mộ, mặc dù Việt Nam bắt đầu chậm hơn gần nửa thế kỷ.
(GLO)- Nghe tin em Lê Văn Thắng đậu Học viện Quân y với 26,1 điểm, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đều rất vui mừng. Nhiều người cho rằng công sức Thắng học hành chăm ngoan đã không uổng.