Hoàng Anh Gia Lai bỏ bất động sản, còn Quốc Cường Gia Lai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cả hai công ty từng được nhắc đến như các “đại gia” trong ngành bất động sản ở Việt Nam.
 
Quốc Cường Gia Lai sụt giảm mạnh về lợi nhuận năm 2018. Ảnh: QCG
Hoàng Anh Gia Lai và Quốc Cường Gia Lai là hai cái tên thường được nhắc đến khi có chung xuất xứ “Gia Lai” gắn liền sau tên công ty. Đồng thời từng là các đơn vị phát triển mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng sau nhiều năm tái cơ cấu và chuyển đổi lĩnh vực hoạt động, mới đây Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã hé lộ kế hoạch sẽ “thoát” hết bất động sản để tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Vậy còn Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) hiện nay ra sao?
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2018 của QCG cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm vừa qua của công ty đạt 101 tỉ đồng, chỉ bằng 25% so với con số hơn 397,6 tỉ đồng của năm 2017. Lĩnh vực bất động sản vẫn đang mang lại phần lớn doanh thu cho QCG với con số hơn 411 tỉ đồng trong tổng mức thu trên 732 tỉ đồng. Còn lại là số thu từ bán hàng hóa và dịch vụ đạt 224,7 tỉ đồng và thu từ bán điện hơn 96 tỉ đồng... Tuy nhiên chi phí bán hàng trong năm qua đã tăng mạnh lên gần 119 tỉ đồng, gấp 4,25 lần so với năm 2017. Riêng chi phí lãi vay là 30,5 tỉ đồng so với mức hơn 24 tỉ đồng của năm trước đó...
Báo cáo của Quốc Cường Gia Lai cũng chỉ ra công ty hiện có tổng nợ phải trả là 6.837,9 tỉ đồng trong khi nguồn vốn chủ sở hữu hơn 4.179 tỉ đồng
Mặt khác, QCG hiện có 12 dự án bị tồn đọng ở TP.HCM với tổng quỹ đất ước tính khoảng 150 ha. Giá trị các dự án dang dở của công ty chủ yếu đến từ các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến dự án Phước Kiển, Lavida, De Capella, dự án Sông Đà, Central Premium và một số dự án khác. Hàng tồn kho của doanh nghiệp, chủ yếu là bất động sản dở dang có trị giá hơn 7.063,4 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2018, công ty này có 7 công ty con và 3 công ty liên kết, trong đó 9 công ty chuyên hoạt động về bất động sản và xây dựng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến nay QCG đã liên tục giảm bớt vốn đầu tư vào các công ty trên. Cụ thể công ty đã chuyển nhượng 5% vốn tại Công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phú Land với trị giá 42,85 tỉ đồng cho cá nhân ông Phạm Minh Kính.
Trước đó, QCG đã giảm 195,3 tỉ đồng đầu tư vào Công ty TNHH Bến Du thuyền Đà Nẵng xuống còn 261 tỉ đồng (QCG chiếm 90% vốn điều lệ công ty này). Đồng thời QCG cũng giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường từ mức 74,68% xuống còn 30,8% và hoàn tất việc chuyển nhượng 49,9% vốn (chỉ còn sở hữu 49,9%) tại Công ty cổ phần Bất động sản Sông Mã...
Từ giữa tháng 2.2019, cổ phiếu QCG bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin. Cụ thể, từ năm 2013 - tháng 8.2017, Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch trên 3.200 tỉ đồng nhưng không công bố thông tin theo quy định. Hiện cổ phiếu QCG có giá 5.240 đồng/cổ phiếu, tăng 14% so với đầu năm nay.
Mai Phương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null