Hồ Đông Thanh ở Lâm Đồng xuất hiện thêm những cung sạt trượt nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu vực cạnh dự án hồ Đông Thanh đã hình thành 4 cung sạt trượt, đang diễn biến phức tạp, khó lường vì mưa nhiều.

Sau gần 3 tháng xảy ra sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, xã Đông Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bên cạnh dự án thi công hồ chứa nước Đông Thanh, đến nay tại hiện trường đã có những diễn biến mới.

Toàn cảnh dự án hồ chứa nước Đông Thanh.

Toàn cảnh dự án hồ chứa nước Đông Thanh.

Theo đó, tại khu vực đã hình thành 4 cung sạt trượt so với 2 cung (cung lớn và cung nhỏ) vào thời điểm đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu vào khảo sát đầu tháng 8.

Cụ thể, hiện nay cung trượt thứ nhất dài 60 m có 3 vết nứt lớn, mỗi vết cách nhau khoảng 8 m, chiều rộng vết nứt khoảng 5 m, chiều sâu sụt lún 4 m; cung trượt thứ hai dài 58 m có 2 vết nứt lớn, vết nứt trên đỉnh đồi rộng 2 m đang phát triển chậm, vết nứt giáp đường quản lý dự án hồ chứa nước rộng 5 m làm sạt mái taluy đất nhà người dân.

Cung trượt thứ ba dài khoảng 42 m có 1 vết nứt trên đỉnh đồi rộng 0,6 m, đang phát triển chậm; cung trượt thứ tư dài 50 m có 2 vết nứt lớn, vết nứt trên đỉnh đồi rộng 0,4 m, vết nứt chéo từ nhà người dân qua đường tránh ngập làm sạt lở đất nhà dân, mái taluy đường và đẩy trồi đoạn dài 20 m của đường tránh ngập lên cao 1,5 m.

Theo UBND huyện Lâm Hà, kết quả quan trắc cụm công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Đông Thanh tính đến ngày 19-9 đã phát hiện những ảnh hưởng của tình trạng sạt trượt đến công trình.

Tại hạng mục xả lũ, nhiều dốc nước bị đẩy trồi lên, có nhiều vết rạn nứt, đáy bê tông bị vỡ; hạng mục bể tiêu năng bị đẩy trồi lên tới 81 cm và nghiêng từ phải sang trái 1,1 m; tấm mái số 2 kênh xả hạ lưu bị đẩy trồi khoảng 1 m… cùng một số hư hỏng khác.

Những ngày qua, khu vực này có mưa nhiều nên tình hình sạt trượt tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường. Riêng hạng mục đập đất đến nay chưa phát hiện có hiện tượng chuyển vị.

Vết nứt lớn trên một cung sạt trượt đe dọa nhà dân bên cạnh dự án hồ chứa nước.
Vết nứt lớn trên một cung sạt trượt đe dọa nhà dân bên cạnh dự án hồ chứa nước.

Từ thời điểm phát hiện sự cố đến nay, UBND huyện Lâm Hà đã cắt cử người thường xuyên túc trực theo dõi diễn biến. Các đơn vị đang thi công rãnh thoát nước để hạ thấp mực nước ngầm nhằm hạn chế diễn biến mới. Tuy nhiên việc này gặp khó khăn vì mưa nhiều. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thành công tác khảo sát làm cơ sở xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý khu vực sạt trượt.

UBND huyện lâm Hà kiến nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Tổ chuyên gia hỗ trợ huyện đánh giá chuyên sâu nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, các giải pháp đảm bảo ổn định, an toàn trước khi tích nước đối với dự án hồ Đông Thanh.

Sau khi có kết luận của Tổ chuyên gia, huyện sẽ tổng hợp, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí khắc phục sự cố này.

Nhà người dân bên cạnh dự án bị sụt lún nghiêm trọng, không thể ở được.

Nhà người dân bên cạnh dự án bị sụt lún nghiêm trọng, không thể ở được.

Bên cạnh đó, hiện nay việc khảo sát, quan trắc toàn bộ khu vực sạt trượt đã được hoàn thành. Huyện Lâm Hà đề xuất UBND tỉnh xem xét cho huyện ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 để xuất bản chính thống kết quả khảo sát phục vụ Tổ chuyên gia. Kinh phí trước mắt sẽ do công ty này tạm ứng thực hiện và sau đó hạch toán vào chi phí khắc phục sự cố.

Vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất rừng, san gạt đất tại thượng nguồn dự án Hồ chứa nước Đông Thanh.

Qua rà soát, khu vực thượng nguồn hồ chứa nước Đông Thanh có 28 hộ dân đang sử dụng nhà ở nhưng chỉ có 5 hộ xây dựng nhà trên đất thổ cư, còn lại 23 hộ xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đa số được xây dựng từ nhiều năm trước.

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh do UBND huyện Lâm Hà làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 494 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, cấp nước tưới cho 700 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân.

Có thể bạn quan tâm

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null