HLV Kim bất ngờ nhắc đến sao HAGL, U.23 Việt Nam chinh phục Đông Nam Á bằng nhân sự tinh nhuệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở những giải U.23 Đông Nam Á trước kia, đội U.23 VN thường tham dự với lực lượng không phải mạnh nhất. Nhưng trên đất Indonesia sắp tới, mọi chuyện sẽ rất khác. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân vào ngày 26.6 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dàn tuyển thủ sắm vai trụ cột

Trong năm 2025, đội U.23 VN có 2 nhiệm vụ quan trọng là vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026 (tháng 9) và giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 (tháng 12) tại Thái Lan. Vì thế, giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 có tính chất quan trọng, là cơ sở để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình, nhân sự, từ đó chọn được những phương án ưng ý nhất. Đó cũng là lý do chiến lược gia Hàn Quốc chính thức cầm sa bàn chỉ đạo ở giải đấu này.

Lý Đức (giữa) và Quốc Việt (bìa phải) có năng lực tốt, được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển VN. Họ sẽ là trụ cột của đội U.23 VN ở giải sắp tới. ẢNH: NGỌC LINH
Lý Đức (giữa) và Quốc Việt (bìa phải) có năng lực tốt, được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển VN. Họ sẽ là trụ cột của đội U.23 VN ở giải sắp tới. ẢNH: NGỌC LINH

Với tính chất quan trọng, cộng thêm thời gian giải đấu diễn ra đúng lúc V-League đang nghỉ, đội U.23 VN có thể triệu tập những cầu thủ xuất sắc nhất. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi trong lứa U.23 hiện tại gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu, thậm chí là khoác áo đội tuyển VN. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở HAGL, thủ môn Trần Trung Kiên liên tục được triệu tập lên đội tuyển VN trong hơn 1 năm qua, được học hỏi kinh nghiệm từ những người đàn anh như Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và đặc biệt là HLV thủ môn Lee

Won-jae, người gác đền huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Người đồng đội của anh ở HAGL là Phạm Lý Đức cũng đã được "ăn cơm đội tuyển". Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa) có kinh nghiệm thi đấu vượt trội các đồng đội chơi cùng vị trí. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, HLV Kim khẳng định Lý Đức, Thái Sơn chính là những nhân tố giúp đội U.23 VN gặt hái thành công trên đất Indonesia. Trong khi đó, Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel) hứa hẹn trở thành một mũi khoan lợi hại bên hành lang trái của đội U.23 VN.

Trên hàng công, niềm tin được gửi gắm vào Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), 2 cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier rất tin tưởng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Việt (CLB Ninh Bình), người mới được HLV Kim triệu tập lên đội tuyển VN cũng là cái tên đáng chờ đợi. Anh có biệt danh là "Vua giải trẻ", luôn chơi ấn tượng ở những giải đấu trẻ trong nước, khu vực và châu lục.

Kinh nghiệm V-League đầy mình

Bộ khung đội U.23 VN đã tương đối hoàn thiện với những tuyển thủ quốc gia. Ở những vị trí còn lại, HLV Kim Sang-sik cũng có trong tay hàng loạt cầu thủ được mài giũa thường xuyên tại V-League. Ở SLNA, những nhân tố nổi bật là hậu vệ Hồ Văn Cường, các tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ. Trong đó, Văn Cường, Xuân Tiến vô địch U.23 Đông Nam Á đến 2 lần, cá nhân Xuân Tiến còn là Vua phá lưới của giải đấu diễn ra năm 2023.

CLB Hà Nội cũng sẽ đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội U.23 VN. Đó là trung vệ Nguyễn Đức Anh (đang cho CLB Đà Nẵng mượn), Lê Văn Hà và tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Một số nhân tố quan trọng của các đội V-League khác cũng đáng chờ đợi là trung vệ Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng), tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng), Viktor Lê (CLB Hà Tĩnh), Lê Văn Thuận (CLB Thanh Hóa)… Trong nhóm này, đáng chú ý nhất là Nhật Minh và Viktor Lê. Nhật Minh là trụ cột của CLB Hải Phòng trong 2 mùa giải gần nhất, có lối đá thông minh, giỏi không chiến và thi đấu đầy tự tin. Còn Viktor Lê chơi ngày một hay, cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời với đội U.23 VN tại CFA China Team 2025, giải đấu mà những cầu thủ trẻ của chúng ta chơi ấn tượng. Tất cả sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội U.23 VN, yếu tố quan trọng để thúc đẩy các cầu thủ tiến bộ và chinh phục được những mục tiêu.

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null