Hiện trường hàng trăm cây thông bị vùi lấp tại dự án làm đường lên khu xử lý rác TP Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình xây dựng đường lên khu lưu trữ rác dự phòng của TP Bảo Lộc, đơn vị thi công đã san gạt, đổ hàng ngàn mét khối đất xuống đất rừng phía taluy âm, vùi lấp hàng trăm cây thông.


00:00 / 00:00

Video hiện trường hàng trăm cây thông bị đất vùi lấp gốc. Video: ĐOÀN KIÊN

Dự án đường vào Khu lưu trữ rác dự phòng, thôn 2, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) có diện tích 7,7ha do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Phú sau nhiều năm xây dựng tại đây liên tục xảy ra tình trạng đổ đất dư thừa làm biến động địa hình, vùi lấp số lượng lớn cây thông.

Những cây thông có đường kính gốc lớn bị đất lấp gốc, nguy cơ chết cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những cây thông có đường kính gốc lớn bị đất lấp gốc, nguy cơ chết cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại tiểu khu 474, thôn 2, xã Đại Lào, phóng viên Báo SGGP ghi nhận có hàng trăm cây thông đường kính khoảng 20 – 40cm bị đất vùi lấp gốc từ 1 – 3 mét.

Cách đó không xa, nhiều cây thông khác bị đất đổ vùi gốc, thân cây nghiêng ngả, chết khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cách đó không xa, nhiều cây thông khác bị đất đổ vùi gốc, thân cây nghiêng ngả, chết khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bên cạnh những cây thông chết khô vì bị đất từ phía taluy dương đổ xuống ngã đổ, còn nhiều cây thông mới bị vùi lấp gốc và đang có dấu hiệu héo lá.

Quá trình xây dựng đường lên khu lưu trữ rác, lượng lớn đất đá được san gạt xuống khu vực taluy âm làm nhiều cây rừng bị chết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Quá trình xây dựng đường lên khu lưu trữ rác, lượng lớn đất đá được san gạt xuống khu vực taluy âm làm nhiều cây rừng bị chết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, trước đây, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thuận Phú thực hiện hành vi đổ đất trái phép trên đất lâm nghiệp trong quá trình thi công tại dự án trên với diện tích 575m2.

Một số gốc cây còn lại tại hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một số gốc cây còn lại tại hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Bờ taluy dương được hình thành, phía trên hàng chục cây thông đứng chênh vênh có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bờ taluy dương được hình thành, phía trên hàng chục cây thông đứng chênh vênh có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một đoạn đường dẫn lên khu lưu trữ rác dự phòng TP Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một đoạn đường dẫn lên khu lưu trữ rác dự phòng TP Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án đường vào Khu lưu trữ rác dự phòng TP Bảo Lộc được xây dựng để xử lý rác khi những năm qua, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc thường xuyên gặp sự cố và phải dừng hoạt động để bảo trì. Dù việc xây dựng bãi chứa cấp bách nhưng đến nay, dự án mới cơ bản hoàn thành phần nền đường, đổ đá cấp phối, hộ lan, bờ kè dài khoảng 1km, nhưng phía cuối đoạn đường là khu rừng thông, chưa có bất cứ bãi đổ rác thải nào được hình thành.

.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null