Hết lòng vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, anh Nguyễn Thanh Tú (thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện góp tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Anh Tú là thành viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại một trong các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong những ngày qua, khi trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng anh em dưới cái nắng đổ lửa ban ngày, tầm tã đội mưa giữa đêm khuya dưới lán trại dã chiến, anh Tú đã thấu hiểu và rất đồng cảm với nỗi vất vả của đồng đội. Tranh thủ giờ giải lao giữa ca trực, anh đã chuẩn bị các phần quà là những nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu trực tiếp trao tặng một số chốt kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, anh nhờ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuyển số quà tặng còn lại cho các chốt khác trên địa bàn huyện.
Anh Nguyễn Thanh Tú góp tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: Cao Viễn Phương
Anh Nguyễn Thanh Tú góp tiền ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: Cao Viễn Phương
Hiện tại, trên địa bàn huyện Krông Pa có 13 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19, trong đó có 1 chốt do UBND tỉnh thành lập, 2 chốt phong tỏa tạm thời khu dân cư liên quan đến ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và các chốt còn lại do UBND huyện và các xã thành lập nhằm đảm bảo kiểm soát an toàn dịch bệnh cho người dân khu vực thị trấn Phú Túc nói riêng và toàn huyện Krông Pa nói chung. Đợt này, anh Tú đã trao tặng 13 chốt với tổng số tiền là 18,5 triệu đồng.
Được biết, vào tháng 2-2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện với những ca dương tính đầu tiên, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng-chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa, anh Tú cũng ủng hộ 39 triệu đồng vào Quỹ phòng-chống dịch Covid-19 huyện.
Việc làm thiết thực và tấm lòng vì cộng đồng của anh Nguyễn Thanh Tú là nguồn động viên, khích lệ kịp thời giúp các lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa quyết tâm chiến thắng đại dịch.
CAO VIỄN PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

null