Hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển đại học bổ sung: Cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều trường đại học đã công bố xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển khác nhau. Đây là cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt một, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Đây là cơ hội cho các thí sinh đã trượt trong tuyển sinh đại học đợt 1.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung cho sinh 23 chương trình đào tạo theo hai phương thức xét theo học bạ và theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ 16 điểm.

Trường Đại học Nha Trang xét tuyển bổ sung cho 14 chương trình đào tạo theo ba phương thức xét theo học bạ và theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và xét theo điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2024.

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh công bố xét tuyển bổ sung cho 39 ngành đào tạo theo hai phương thức: xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường và xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 500 chỉ tiêu bổ sung cho 10 ngành đào tạo của trường. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển theo điểm học bạ với tổng điểm ba môn từ 18 điểm trở lên hoặc điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 với tổng điểm ba môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên. Thí sinh cũng có thể xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Đại học FPT tuyển bổ sung 1.900 chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo, gồm 500 chỉ tiêu cho cơ sở đào tạo tại Hà Nội, 500 chỉ tiêu cho cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, 300 cho cơ sở tại Đà Nẵng, 300 cho cơ sở tại Bình Định, 300 cho cơ sở tại Cần Thơ.

Các ngành tuyển sinh gồm Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc. Trường tuyển sinh theo ba phương thức: xếp kết quả xếp hạng học sinh trung học phổ thông năm 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn), xét điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và xét tuyển thẳng.

Học viện Hàng không tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ 16 điểm với hai phương thức xét theo học bạ và theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung 150 sinh viên. Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển thêm gần 380 sinh viên. Đại học Thái Bình Dương tuyển bổ sung 650 chỉ tiêu cho 15 ngành. Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội xét tuyển bổ sung cho 11 ngành.

Thí sinh có thể tra cứu thông tin chi tiết về điều kiện xét tuyển và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của các trường trên cổng thông tin điện tử của từng trường.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.

Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

(GLO)- “Học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử-văn hóa dân tộc” là chủ đề Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai vừa được Tỉnh Đoàn tổ chức. 10 dự án tiêu biểu đến từ các trường THPT cho thấy sự am hiểu của học sinh về lịch sử-văn hóa dân tộc.

Bí quyết giỏi ngoại ngữ của nam sinh Gia Lai từng "mất gốc" tiếng Anh

Bí quyết giỏi ngoại ngữ của nam sinh Gia Lai từng "mất gốc" tiếng Anh

(GLO)- Từ một người "mất gốc" tiếng Anh, em Phạm Anh Kiệt-Lớp 11C5, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có sự bứt phá đầy ấn tượng. Ngoài nâng điểm trung bình môn lên trên 9, nam sinh này còn trở thành "thủ lĩnh" CLB tiếng Anh của trường và MC Anh ngữ cho nhiều chương trình ngoại khóa.

'Lớp học đảo ngược' với ChatGPT

'Lớp học đảo ngược' với ChatGPT

Chẳng còn gì ngạc nhiên khi nghe chuyện học trò sử dụng ChatGPT và có thể là nhiều hỗ trợ AI khác nữa để "xử đẹp" các bài tập môn này môn kia. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để đặt ra chuyện cấm dùng những hỗ trợ đó.