Hàng ngàn giáo viên bất ngờ bị truy thu phụ cấp ưu đãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk bất ngờ và lo lắng khi nhận được thông báo truy thu tiền phụ cấp ưu đãi suốt nhiều năm.

Những ngày qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông báo truy thu phần chi sai phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Giáo viên lo lắng

UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đồng ý đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thu hồi chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên.

Hàng trăm giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Krông Pắk sẽ bị truy thu số tiền chi sai phụ cấp ưu đãi

Hàng trăm giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Krông Pắk sẽ bị truy thu số tiền chi sai phụ cấp ưu đãi

Theo đó, UBND huyện Krông Pắk thống nhất thu hồi số tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức quy định theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg (gọi tắt là quyết định 244). Khoảng thời gian chi trả sai phải thu hồi là từ ngày Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực (quyết định phê duyệt danh mục các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) đến tháng 8-2024.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi quyết định 861 có hiệu lực, huyện Krông Pắk có 5 xã, thị trấn, gồm: Hòa An, Ea Kly, Ea Kuăng, Hòa Tiến và thị trấn Phước An đã thay đổi khu vực. Lúc này, giáo viên mầm non, tiểu học sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 35% thay vì 50% như trước. Còn giáo viên THCS sẽ được hưởng mức 30% thay vì 35% theo quy định tại quyết định 244. Tuy nhiên, huyện này vẫn tiếp tục áp dụng khu vực cũ để chi trả phụ cấp ưu đãi dẫn đến chi trả vượt mức quy định. Sau 3 năm chi sai, mới đây Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện này gửi văn bản cho các trường yêu cầu thu hồi.

Cô D.T.H. (giáo viên dạy tiểu học tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) cho biết những ngày qua, các giáo viên trong trường xôn xao việc bị truy thu tiền phụ cấp ưu đãi. Các giáo viên thắc mắc vì sao lại để xảy ra tình trạng chi sai thời gian dài với số tiền lớn mới phát hiện. Hiện đời sống của nhiều giáo viên vẫn còn khó khăn, giờ truy thu số tiền lớn như vậy thì rất khó để trả.

"Sau khi tính toán, tôi sẽ bị truy thu gần 50 triệu đồng. Việc nộp lại số tiền này chúng tôi hoàn toàn đồng ý nhưng cơ quan chức năng phải thực hiện lộ trình dài để giáo viên xoay xở" - cô H. nói.

Giáo viên lo lắng khi bị truy thu phụ cấp ưu đãi.

Giáo viên lo lắng khi bị truy thu phụ cấp ưu đãi.

Tương tự, cô M.T.T.D. (giáo viên tiểu học tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) cho biết sau gần 20 năm đi dạy, dù đã bổ sung bằng cấp từ năm 2012 nhưng đến nay cô vẫn phải hưởng lương trung cấp nên 1 tháng chỉ hơn 9 triệu đồng. Với mức lương này, cô D. chỉ đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Sau khi có thông tin bị truy thu, cô D. lo lắng không biết lấy tiền đâu để trả trong khoảng thời gian ngắn.

Chi sai hàng chục tỉ đồng

Trước đó, qua thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện thị xã Buôn Hồ chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên từ tháng 6-2021 đến tháng 7-2024 không đúng hướng dẫn theo thông tư liên tịch của liên bộ hướng dẫn thực hiện quyết định số 244 của Thủ tướng Chính phủ.

Để có cơ sở kết luận việc áp dụng mức ưu đãi cho giáo viên giảng dạy tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hướng dẫn giai đoạn từ tháng 5-2021 trở về trước, tỉnh Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk chi sai phụ cấp ưu đãi giáo viên

Nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk chi sai phụ cấp ưu đãi giáo viên

Từ ngày 4-6-2021, theo quyết định số 861, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk có 130/184 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 54 xã). Trong đó, tại thị xã Buôn Hồ có 8/12 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 4 xã).

Tuy nhiên, từ tháng 6-2021 đến 31-12-2023, UBND thị xã Buôn Hồ vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo mức ở khu vực miền núi cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các trường đóng chân trên địa bàn là không đúng quy định.

Chỉ tính riêng tại thị xã Buôn Hồ, việc chi trả sai đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng. Đây là số tiền chênh lệch 5% và 15% giữa khu vực miền núi và đồng bằng đã chi cho các trường đóng chân trên địa bàn 4 phường không thuộc khu vực miền núi, gồm: Thiện An, An Bình, Bình Tân, Đoàn Kết.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, ngoài thị xã Buôn Hồ, qua khảo sát tại một số đơn vị cấp huyện còn lại cho thấy, các đơn vị cũng đang chi trả chế độ phụ cấp theo mức ưu đãi khu vực miền núi cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các trường đóng chân trên địa bàn là không đúng quy định.

Từ thực trạng trên, Thanh tra tỉnh báo cáo và xin chủ trương thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi số tiền hơn 5,6 tỉ đồng do UBND thị xã Buôn Hồ đã chi trả không đúng quy định. Đồng thời, áp dụng biện pháp thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền chi không đúng về ưu đãi cho giáo viên ở các đơn vị còn lại trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thanh tra chuyên đề về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo thời kỳ 2021-2024 để kịp thời xử lý, tham mưu UBND tỉnh thống nhất, chỉ đạo thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều địa phương thông báo thu hồi

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch thu hồi số tiền đã chi sai.

Tại huyện M'Đrắk có 4 xã và thị trấn phải truy thu phụ cấp ưu đãi. Tại huyện Ea Kar, Phòng Tài chính - Kế hoạch cũng vừa yêu cầu các trường trên địa bàn 4 xã, thị trấn dự toán thu hồi.

Theo Bài và ảnh: Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null