Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn Giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 11-10, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng cho các vận động viên (VĐV) xuất sắc tại Giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2024.

Giải năm nay khởi tranh từ ngày 6-10 có sự tham gia của gần 400 vận động viên (VĐV) đến từ 31 đoàn là các tỉnh, thành, ngành có phong trào Wushu phát triển mạnh trong cả nước. Các VĐV đã thi đấu ở 2 nội dung taolu (quyền) và sanda (đối kháng).

ban-to-chuc-trao-56-bo-huy-chuong-cho-cac-vdv-xuat-sac-nhat-anh-van-ngoc-0.jpg
Ban tổ chức trao 56 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Sau 6 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 56 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc nhất ở 2 nội dung. Trong đó, đoàn Gia Lai giành 1 huy chương đồng do công của VĐV Nguyễn Thành Danh ở hạng cân 75kg nam nội dung đối kháng.

ban-to-chuc-trao-giai-cho-cac-don-vi-gianh-giai-toan-doan-chung-cuoc-anh-van-ngoc-6404.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị giành giải toàn đoàn chung cuộc. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao giải toàn đoàn ở từng nội dung và của cả giải. Theo đó, ở nội dung quyền, đoàn Hà Nội giành vị trí thứ nhất, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 2, Hải Phòng đứng thứ 3; ở nội dung đối kháng, đoàn Hà Nội tiếp tục giành giải nhất, Thanh Hóa giành giải nhì và giải 3 thuộc về đoàn Quảng Ngãi.

Về kết quả toàn đoàn cả giải, đoàn Hà Nội giành giải nhất, TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 2 và xếp vị trí thứ 3 là đoàn Lạng Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Bảng xếp hạng của V-League 2024-2025 đến hiện tại phản ảnh đúng “bản đồ bóng đá” Việt Nam khi mà các đội bóng phía Bắc nằm ở nửa trên, phần còn lại là các làng cầu từ Đà Nẵng đổ vào, cùng với SLNA.