Giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ nên ATVSLĐ là vấn đề luôn được Công ty Thủy điện Ia Ly đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Bình-Chủ tịch Công đoàn Công ty-cho biết: “Nội dung an toàn lao động được Công ty quán triệt thường xuyên đến từng cán bộ, nhân viên. Đây là một trong những tiêu chí thi đua quan trọng trong năm. Trong Tháng Hành động về ATVSLĐ, các nội dung liên quan càng được Công ty triển khai một cách nghiêm túc, bài bản”.
Để đảm bảo an toàn, các nhà máy trực thuộc Công ty Thủy điện Ia Ly đều trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động. Công ty cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ, bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân viên; phối hợp với ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hệ thống máy móc, đảm bảo an toàn tại các nhà máy.
Với Công ty MDF VinaFor Gia Lai thì ATVSLĐ được coi là vấn đề “sống còn”. Bà Đào Lê Lệ Thủy-cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ của Công ty-chia sẻ: “Từ cuối tháng 3 hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều nội dung liên quan đến ATVSLĐ như: tập huấn nghiệp vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn hóa an toàn lao động; kiểm tra hiện trường lưới điện... Các hoạt động này đều hướng đến mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.
Cán bộ kỹ thuật Công ty Thủy điện Ia Ly kiểm tra an toàn thiết bị điện. Ảnh: Đinh Yến
Cán bộ kỹ thuật Công ty Thủy điện Ia Ly kiểm tra an toàn thiết bị điện. Ảnh: Đinh Yến
Thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân trực tiếp làm việc tại các vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang luôn chăm lo đời sống cho người lao động. Hàng năm, đơn vị đã trích hơn 10 tỷ đồng để thực hiện kịp thời các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 
Tại các khu/cụm công nghiệp trong tỉnh, công tác bảo đảm ATVSLĐ cũng được các doanh nghiệp tích cực triển khai. Ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh-cho hay: “Trước mỗi ca làm việc, an toàn viên đều tiến hành kiểm tra nhà xưởng để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân. Các trang-thiết bị bảo hộ lao động cũng được doanh nghiệp cấp phát đầy đủ, chất lượng bữa ăn ca cho công nhân được đảm bảo. Các công ty cũng phối hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động”.
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác ATVSLĐ đến với người lao động. Ảnh: Đinh Yến
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác ATVSLĐ đến với người lao động. Ảnh: Đinh Yến
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 diễn ra từ ngày 1-5 đến 31-5. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 753/UBND-KGVX, Sở phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho người lao động, nhất là những ngành nghề liên quan đến bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát ATVSLĐ trong các ngành nghề có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022; biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ; nêu tên các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi vi phạm trong công tác ATVSLĐ.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

null