Gia Lai: Tổ chức trao trả 40 hồ sơ cán bộ đi B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-7, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh tổ chức lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

Tham dự lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài liệu lưu trữ có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện lực lượng vũ trang; các cựu chiến binh và cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ôn lại một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của dân tộc. Năm 1954, Hiệp định Genève về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Theo Hiệp định, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành 2 miền qua vĩ tuyến 17. Dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh vì sự nghiệp thống nhất đất nước chuyển sang một giai đoạn mới. Đảng và Chính phủ đề ra cho cách mạng mỗi miền những nhiệm vụ chiến lược phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu cách mạng từng miền, nhằm chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, bên cạnh chi viện về vật chất, quân trang, quân dụng, thuốc men, lương thực, thực phẩm cùng với lực lượng quân đội, nhiều cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, rời xa gia đình, người thân lên đường làm nhiệm vụ Tổ quốc giao với tinh thần hăng say lao động, sản xuất trên các công trường, xưởng máy ở miền Bắc.

Sau đó, họ và cả những cán bộ, nhân dân miền Bắc đã tình nguyện, lặng lẽ âm thầm vượt dãy Trường Sơn chi viện sức người cho cuộc chiến đấu ở miền Nam. Đó là một nhiệm vụ cách mạng bí mật, cao cả, vinh quang, được gọi với mật mã “đi B”, góp phần vào kỳ tích lịch sử dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Theo quy định, những cán bộ vào Nam chiến đấu chỉ được mang theo những đồ dùng sinh hoạt cá nhân do Ủy ban Thống nhất Chính phủ cấp phát. Tất cả tư trang hành lý, tài sản cá nhân, kỷ vật đều phải gửi lại (gọi chung là hồ sơ cán bộ đi B).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhận định: “Buổi lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B và triển lãm tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ là dịp để chúng ta tỏ lòng tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, anh dũng của quân và dân cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Mặt khác, việc làm này cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tuyên truyền, sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; cung cấp thêm thông tin để các thân nhân cán bộ đi B giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Hoạt động này còn nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo tinh thần của Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Dịp này, UBND tỉnh long trọng bàn giao 40 hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ, thân nhân cán bộ đi B. Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức trao trả hồ sơ trực tiếp thay vì bàn giao cho các cá nhân, địa phương như những năm trước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái trân trọng trao trả hồ sơ cho các cán bộ đi B và thân nhân cán bộ đi B. Ảnh: Lam Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái trân trọng trao trả hồ sơ cho các cán bộ đi B và thân nhân cán bộ đi B. Ảnh: Lam Nguyên

Có 40 hồ sơ được trao trả dịp này. Ảnh: Lam Nguyên

Có 40 hồ sơ được trao trả dịp này. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với đó, tại Phòng trưng bày, triển lãm (Bảo tàng tỉnh), tỉnh ra mắt triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”.

Triển lãm chia thành 3 phần nội dung gồm: Trưng bày 116 hồ sơ cán bộ đi B (huân, huy chương chiến thắng và một số thư từ, tài liệu liên quan); trưng bày tài liệu lưu trữ về thương binh, liệt sĩ và người có công; các quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Bộ trưởng... về việc tặng huân, huy chương kháng chiến cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31-7.

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Các đại biểu tìm hiểu danh sách cán bộ đi B chưa xác minh được thông tin tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Các đại biểu tìm hiểu danh sách cán bộ đi B chưa xác minh được thông tin tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hồng Hợp (TP. Pleiku), cán bộ đi B duy nhất có mặt tại chương trình để nhận lại hồ sơ, kỷ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hồng Hợp (TP. Pleiku), cán bộ đi B duy nhất có mặt tại chương trình để nhận lại hồ sơ, kỷ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Khách tham quan tìm hiểu về hồ sơ, kỷ vật đi B. Ảnh: Lam Nguyên

Khách tham quan tìm hiểu về hồ sơ, kỷ vật đi B. Ảnh: Lam Nguyên

Một "ngăn ký ức" trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên
Một "ngăn ký ức" trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null