Gia Lai: Tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35, nữ sinh tự nguyện xin cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, trong ngày 13-3, ngành Y tế tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm của hai trường hợp đang cách ly y tế để chuyển Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm chẩn đoán bệnh Covid-19.
Nữ sinh L. hiện đang cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Nữ sinh L. hiện đang cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Trường hợp đầu tiên là chị N.T.A.L (SN 2001), làng Thao Nha, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê tự nguyện xin cách ly tại Khu cách ly Khoa Bệnh nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
Chị L. là sinh viên năm nhất, học tại Trường Đại học Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Ngày 6-3, chị L. có đến cửa hàng Thế giới di động  (07 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiền, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để nộp tiền trả góp và có tiếp xúc (thời gian ngắn tầm 30 giây) với bệnh nhân số 35. Trong quá trình tiếp xúc, công dân và bệnh nhân số 35 đều có đeo khẩu trang.
Từ ngày 6 đến ngày 11-3, công dân này vẫn sinh hoạt và đi học bình thường. Đến 20 giờ 50 phút ngày 11-3, chị L. đi xe khách về Gia Lai và có mặt tại nhà vào ngày 12-3; quá trình di chuyển chi L. đều đeo khẩu trang. Hiện tại, chị L. và người nhà không có triệu chứng ho, sốt, khó thở, toàn trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên lo lắng vì từng có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35, ngay trong ngày 12-3, chị L. đã tự nguyện xin cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và cán bộ y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm chẩn đoán.
Trường hợp thứ hai là  anh N.T.T.T (SN 1996), tổ dân phố 3, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Anh T. là nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, bộ phận mặt đất, chuyên  công tác vệ sinh máy bay. Trong ngày 2-3, công dân làm vệ sinh chuyến bay Qatar Airways OR 708 chở bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 34 tại Bình Thuận. Từ ngày 2-3 đến ngày 11-3, công dân trên vẫn đi làm bình thường, tiếp xúc với người trong Cảng hàng không. Đến ngày 11-3, công dân từ TP.Hồ Chí Minh về Gia Lai bằng máy bay. Khi về nhà, anh T. không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình. Hiện tại, công dân và người nhà đều khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường về sức khỏe.
Ngày 13-3, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đến nhà công dân tư vấn, hướng dẫn và vận động anh T. đến Trung tâm Y tế huyện Ia Grai để cách ly, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm chẩn đoán.
Trong một diễn biến khác, liên quan đến trường hợp anh M.V.H, tổ 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai (trước đó cách ly tại Trung tâm y tế huyện Ia Grai) qua điều tra dịch tễ thì anh H. có tiếp xúc với anh H.V.M (ở huyện Chư Prông) từng cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi trở về từ Hà Nội (anh M. sau đó xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2). Chính vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã thống nhất không lấy mẫu bệnh phẩm và cho anh H. về cách ly tại nhà. Trạm Y tế xã sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe hàng ngày của anh H. và báo cáo về Trung tâm Y tế huyện để có hướng xử trí kịp thời theo quy định.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null