Gia Lai hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hưởng ứng 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai yêu cầu BHXH các huyện, thị xã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7 năm nay với chủ đề truyền thông: “Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”. Nhằm lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa, giá trị nhân văn của chính sách BHYT, bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông.

Gia Lai tăng cường truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7. Ảnh: Như Nguyện

Gia Lai tăng cường truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7. Ảnh: Như Nguyện

Căn cứ tình hình thực tế, đặc thù của địa phương, BHXH các huyện, thị xã lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp, hiệu quả, đi vào thực chất; trong đó chú trọng truyền thông trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn…tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH huyện, thị xã; trên các trục đường chính của TP. Pleiku, thị xã, thị trấn, nơi có đông người qua lại. Truyền thông trên hệ thống màn hình Led được trang bị tại BHXH các huyện, thị xã.

Truyền thông trực tiếp như: tổ chức các hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại, truyền thông nhóm nhỏ…; truyền thông tại Bộ phận “Một cửa” của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã; Trung tâm Hành chính công của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Truyền thông lồng ghép, kết hợp phát các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, tờ gấp... Ngoài ra, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên môi trường internet, mạng xã hội…

Người dân tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Ảnh: Như Nguyện

Người dân tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1,3 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện toàn tỉnh có 38 đơn vị ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, trong đó có 7 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương; 31 cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương. Ước 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện chi khám chữa bệnh BHYT cho 843.300 lượt người, với hơn 471.940 triệu đồng, bằng 109% về số lượt và 117% về số tiền so với cùng kỳ năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Gia Lai: Phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

(GLO)-

Sáng 25-6, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai diễn ra hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh (KBCB) không thanh toán BHYT nhưng không phải là đối tượng KBCB theo yêu cầu trong cơ sở KBCB Nhà nước do tỉnh quản lý.

Chư Păh: Số hội viên cựu chiến binh khá, giàu tăng 6,7%

Chư Păh: Số hội viên cựu chiến binh khá, giàu tăng 6,7%

(GLO)- Trong giai đoạn 2019-2024, số hội viên cựu chiến binh (CCB) khá, giàu trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tăng 6,7%. Thông tin trên được báo cáo tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Chư Păh giai đoạn 2019-2024 diễn ra sáng 25-6.
Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

(GLO)- TTXVN cho biết, từ ngày 1-7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID.
.

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

(GLO)- Đó là làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo anh Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cách đây vài năm, đoàn quay phim của VTV Travel đã về làng Díp thực hiện phóng sự “Ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp”. 

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.