Gia Lai gặp mặt 205 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên (HSSV) xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

gm-11.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Tham dự buổi gặp mặt còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo một số địa phương cùng 205 HSSV xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và chiến lược phát triển của Gia Lai. Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song cả hệ thống chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc…

2gm.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chúc mừng và biểu dương thành tích đã đạt được của các em HSSV tỉnh nhà, đặc biệt là 205 em có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Trong những năm qua, học sinh tỉnh Gia Lai đã liên tục giành được nhiều giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; các giải thể thao khu vực và thế giới cùng nhiều cuộc thi khác.

Có được những thành tích xuất sắc này, ngoài tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện của các em, chúng ta ghi nhận sự đóng góp to lớn của các nhà trường, các thầy cô giáo đã tận tình, trách nhiệm trong suốt quá trình dạy học, rèn luyện. Cùng với đó là sự quan tâm, chăm lo hết lòng từ các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội”.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cũng đánh giá cao những đổi mới của ngành Giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng, thành tích giáo dục của tỉnh nhà.

“Ngày nay, Giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, chúng ta đang sống trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển nhanh, vượt bậc; đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, các em tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân hữu ích và cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

gm.jpg
Học sinh ý kiến đề xuất về các chính sách trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Ảnh: Đ.T

Tại buổi gặp mặt, đại diện HSSV xuất sắc, tiêu biểu đã bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, tình cảm trân trọng của tỉnh nhà; đồng thời có nhiều ý kiến đề xuất về lĩnh vực giáo dục-đào tạo cũng như các chính sách thu hút nhân lực của tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tặng quà khen thưởng, động viên HSSV xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.

gm-5546.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh khen thưởng, động viên HSSV xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Đ.T

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng 205 HSSV xuất sắc, tiêu biểu đã đến dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null