Gia Lai: Dâng hương và tọa đàm tưởng niệm Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 3-2, tại TP. Pleiku, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hương và tọa đàm tưởng niệm 232 năm ngày mất của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791).

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 232 năm Ngày mất Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Phan Lài

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 232 năm Ngày mất Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Phan Lài

Tham dự có đại diện HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh và đông đảo hội viên Hội Đông y tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm và ôn lại thân thế, sự nghiệp của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ông là người thông minh, học giỏi, hiểu rộng, thơ hay. Ông đã nghiên cứu và biên soạn bộ sách “Hải Thượng Y Tông Tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển với đầy đủ lý, pháp, phương dược và biện chứng luận trị về nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa... Sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông từ y đức đến y thuật luôn là những bài học thiết thực cho nhiều thế hệ thầy thuốc Đông y Việt Nam.

Dịp này, Hội Đông y tỉnh đã tổng kết hoạt động Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hiện tại, Hội Đông y tỉnh có 225 hội viên (trong năm 2022, Hội kết nạp mới được 22 hội viên).

Trong năm 2022, các phòng chẩn trị thuộc Hội Đông y tỉnh đã khám-chữa bệnh cho hơn 33.400 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở biện chứng luận trị châm cứu theo Nội Kinh”, sinh hoạt thuốc nam “Sử dụng thuốc nam trong phòng và điều trị bệnh”, tập huấn chuyên đề “Nhĩ châm điều trị một số bệnh” và “Một số bệnh lý liên quan đến thuốc lá”…

Năm 2023, Hội Đông y tỉnh đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ như: Tham gia cùng Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam thực hiện đề tài về “thuốc nam”, tập huấn chuyên môn cho hội viên; phát hiện, chứng minh khoa học các bài thuốc dân gian, các bài thuốc của các dân tộc trong tỉnh và áp dụng vào điều trị… Hướng dẫn các cấp Hội huyện, thị xã và chi hội trực thuộc tổ chức Đại hội để tiến tới Đại hội Hội Đông y tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023-2028).

Có thể bạn quan tâm