Gia Lai có 84 thí sinh dự thi môn tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-6, 84 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 tại điểm thi số 09 (Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh-môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Theo nhận định của thí sinh, đề bám sát cấu trúc quen thuộc, có độ phân hóa hợp lý, giúp đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ cơ bản. Một số em còn tự tin gặt hái trên 9 điểm.

cac-thi-sinh-tai-diem-thi-truong-thcs-nguyen-du-tp-pleiku-hoan-thanh-bai-thi-voi-tam-the-phan-khoi-va-tu-tin-anh-hh.jpg
84 thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) hoàn thành bài thi với tâm thế phấn khởi và tự tin. Ảnh: H.H

Ghi nhận tại điểm thi cho thấy, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố bất thường. Trong tổng số 94 thí sinh đăng ký, có 84 thí sinh dự thi, vắng 10 thí sinh.

Trước đó, trong ngày 26 và sáng 27-6, thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006 đã hoàn thành các bài thi Ngữ văn, Toán, cùng một bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Có thể bạn quan tâm

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

(GLO)- 10 năm qua, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã được tiếp thêm động lực đến trường nhờ Quỹ học bổng Thiện Duyên do một gia đình tự sáng lập và bền bỉ duy trì.

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

(GLO)- Những ngày đầu năm mới, nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Ðông Gia Lai đồng loạt tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

null