Gia Lai có 19 tay vợt thi đấu ở Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 27-6, tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, ở Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2024, Gia Lai góp mặt với 19 vận động viên (VĐV).

Đây là số lượng VĐV ấn tượng bởi ở năm 2023, đoàn Gia Lai chỉ có 8 tay vợt trẻ được thi đấu ở giải này. Đây là những VĐV trẻ tài năng được tuyển chọn từ các giải đấu của tỉnh và khu vực cũng như toàn quốc trong thời gian qua. Các VĐV Gia Lai sẽ thi đấu ở 5 lứa tuổi gồm: U9, U11, U13, U15 và U17.

Các thành viên của đội cầu lông Gia Lai tranh tài ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Hùng

Các thành viên của đội cầu lông Gia Lai tranh tài ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Hùng

Ở giải năm 2023, đoàn Gia Lai đã giành được 2 huy chương bạc thuộc về VĐV Nguyễn Khả Ngân ở nội dung đơn nữ lứa tuổi U11 và cặp đôi Nguyễn Khả Ngân-Lê Thị Xuân Thảo ở nội dung đôi nữ lứa tuổi U11. Năm nay, 2 tay vợt nhí này tiếp tục góp mặt và hy vọng sẽ tiếp tục mang về thành tích tốt.

Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2024 khởi tranh từ ngày 25-6 đến ngày 30-6 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh). Giải năm nay có sự tham gia của gần 700 VĐV đến từ 36 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu cầu lông quốc gia, được đánh giá là giải đấu có quy mô lớn. Thông qua giải đấu, giới chuyên môn sẽ tuyển chọn ra các VĐV trẻ xuất sắc bổ sung vào đội tuyển trẻ cầu lông quốc gia để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Bảng xếp hạng của V-League 2024-2025 đến hiện tại phản ảnh đúng “bản đồ bóng đá” Việt Nam khi mà các đội bóng phía Bắc nằm ở nửa trên, phần còn lại là các làng cầu từ Đà Nẵng đổ vào, cùng với SLNA.