Gia Lai: Bán đấu giá tài sản trên đất tại Trường Chinh và Lý Nam Đế là đúng quy trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất đối với 2 lô đất tại số 154 Trường Chinh và 51 Lý Nam Đế, xác định giá khởi điểm... là đúng trình tự, thủ tục theo luật định”-đó là kết luận trong báo cáo mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14-10-2016 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, giai đoạn 2016-2020, trong đó, 2 lô đất tại số 51 Lý Nam Đế và 154 Trường Chinh sẽ được thu hồi và giao mặt bằng “sạch” cho nhà đầu tư. Theo đó, UBND tỉnh tiến hành thu hồi đất và bồi thường cho Công ty cổ phần Lương thực Bình Định tại 154 Trường Chinh và Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tại 51 Lý Nam Đế với tổng số tiền là 7,859 tỷ đồng cho 63 danh mục nhà, vật kiến trúc (sân bê tông, đường láng nhựa, hồ cá cảnh...), cây cối, hoa màu và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường (2%).

 

Nhà xưởng hơn 4.262 m2 ở 51 Lý Nam Đế, TP. Pleiku.
Nhà xưởng hơn 4.262 m2 ở 51 Lý Nam Đế, TP. Pleiku.

Đồng thời, để tránh thất thoát tài sản nhà nước sau bồi thường (hư hỏng, xuống cấp), Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cho phép thanh lý tài sản trên đất tại 51 Lý Nam Đế và 154 Trường Chinh. Ngày 21-10-2016, UBND tỉnh có Văn bản số 1531/VP-KT cho phép thanh lý tài sản trên đất. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2331/STNMT-ĐKTK ngày 25-10-2016 giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh triển khai lập các thủ tục theo Văn bản số 1531/VP-KT.

Theo đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã hợp đồng với Công ty TNHH Thẩm định giá MHD tiến hành thẩm định đơn giá tài sản tại số 154 Trường Chinh và số 51 Lý Nam Đế (TP. Pleiku). Sau khi tiến hành thẩm định, ngày 8-3-2017, Công ty TNHH Thẩm định giá MHD có Chứng thư số 41A/2017/CT-MHD chứng thư thẩm định giá, cụ thể: Giá trị tài sản trên đất còn lại theo sổ sách tại số 154 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku là 156.498.569 đồng; tại số 51 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku là 0 đồng. Trên cơ sở Chứng thư số 41A/2017/CT-MHD chứng thư thẩm định giá và biên bản cuộc họp giữa Sở Tài chính với các ngành để thẩm định lại giá khởi điểm, ngày 27-4-2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất đối với 2 lô đất trên là 490,76 triệu đồng.

Theo kết luận ghi tại báo cáo, việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá đối với tài sản trên đất đối với 2 lô đất trên là đúng trình tự, thủ tục theo luật định; việc xác định giá khởi điểm do công ty tư vấn độc lập xác định và được các ngành thẩm định lại trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Hơn nữa, việc xác định giá khởi điểm để đấu giá phải dựa trên cơ sở những tài sản bán được, một số tài sản xác định không bán được như: bể chứa gừng, trụ cổng, sân bê tông, phòng hấp sấy, đường láng nhựa, cây cối, hoa màu... Do đó, không thể lấy giá trị đền bù hoặc giá còn lại trên sổ sách kế toán để làm giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản được mà phải thẩm định lại giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Còn số tiền 7,859 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được thu hồi và hoàn trả Quỹ Phát triển đất từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất “sạch” cho nhà đầu tư là phù hợp theo các quy định của Nhà nước.

Một vấn đề được dư luận quan tâm là việc ông Trần Minh Thế (trú TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có đơn kiến nghị gửi Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan phản ánh về những khúc mắc trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất đối với 2 lô đất trên. Theo đó, ông Thế phản ánh, từ ngày có quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá của UBND tỉnh, ông và nhiều khách hàng khác quan tâm đến tài sản đất đối với 2 lô đất trên thường xuyên đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (236 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) và Công ty TNHH một thành viên Bán đấu giá Đại Phát (công ty mà Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thuê để thực hiện bán đấu giá) để tìm hiểu thông tin và đăng ký mua hồ sơ đấu giá nhưng không thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến việc này. Ngày 8-5-2017, ông Trần Minh Thế trực tiếp hỏi thì ông Trần Quốc Khánh-Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất trả lời rằng các lô tài sản nói trên đã được tổ chức bán đấu giá xong rồi.

Theo đơn kiến nghị của ông Thế, Sở Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành làm việc với Công ty TNHH một thành viên Bán đấu giá Đại Phát. Theo kết luận sơ bộ, quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản trên đất tại 2 lô 154 Trường Chinh và 51 Lý Nam Đế đúng theo luật định hiện hành và công nhận kết quả đấu giá.

“Còn việc ông Trần Minh Thế phản ánh thường xuyên đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và gặp trực tiếp tôi là không đúng. Chỉ duy nhất vào ngày 8-5-2017 có một số điện thoại gọi đến tôi để hỏi thông tin nhưng khi đó công tác đấu giá đã hoàn tất”-ông Trần Quốc Khánh-Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẳng định.

Minh Thi-Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null