Được giao tận dụng gỗ dự án đường dây 500kV, phá luôn rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Được giao khai thác, tận dụng lâm sản dưới hành lang thi công được dây 500kV, tuy nhiên đơn vị được giao đã chặt hạ cả cây nằm ngoài phạm vi.
Ngày 24-4, Hạt Kiểm lâm H.Kon Plông, Kon Tum đang phối hợp với Công an huyện điều tra, làm rõ vụ khai thác rừng trái pháp luật liên quan đến Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku (gọi tắt đường dây 500kV).
Bãi tập kết gỗ tận thu có đánh dấu của cơ quan chức năng
Bãi tập kết gỗ tận thu có đánh dấu của cơ quan chức năng
Trước đó, đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng (thôn Vi Chring, xã Hiếu, H.Kon Plông) đi tuần tra và phát hiện tại khoảnh 3, tiểu khu 497 có 9 cây bị chặt hạ. Ngoài ra, cạnh đó có một lán trại và một xe công nông.
Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm phối hợp Công an huyện, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông tiến hành kiểm tra hiện trường. Tại hiện trường, 9 cây bị chặt hạ nằm cách đường hành lang đường dây 500kV khoảng 10 đến 12m. Toàn bộ số gỗ đã được tập kết gần móng trụ điện. Khối lượng gỗ được đo đếm là hơn 4,5m3.
Lực lượng chức năng đã mời ông Lê Minh Tứ - tổ trưởng tổ khai thác của Công ty TNHH MTV Ánh Dương và ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1972, ngụ tỉnh Đăk Lăk), người làm thuê để làm rõ vụ việc. Ông Nhân khai nhận đã chặt hạ 9 cây trên, vì xác định lệch tuyến đường.
Một cây bị hạ nằm khá xa hành lang đường dây 500kV được đánh dấu “ngoài tuyến”
Một cây bị hạ nằm khá xa hành lang đường dây 500kV được đánh dấu “ngoài tuyến”
Ngoài 9 cây bị chặt hạ trên, chúng tôi ghi nhận đoạn từ QL24 (xã Hiếu) đi theo đường dây 500kV đang thi công, một số cây cũng bị khai thác nằm cách hành lang từ 40-50m. Cây bị cưa xong đã được vận chuyển một ít ra khỏi hiện trường. Ở một số cây bị cưa hạ có ghi hàng chữ “ngoài tuyến” kèm theo số thứ tự gốc cây.
Một cây bị cưa hạ khác không được đánh dấu
Một cây bị cưa hạ khác không được đánh dấu
Ông Bùi Quốc Đổng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Kon Plông và ông Phan Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Hiếu sau khi được phóng viên cung cấp hình ảnh, cho biết, hàng chữ “ngoài tuyến” và số thứ tự gốc cây chưa biết đơn vị nào ghi và với mục đích gì. Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Hiếu sẽ cho người vào hiện trường kiểm tra để xác minh vụ việc.
Hiện trường còn một số cây bị cưa chưa được vận chuyển
Hiện trường còn một số cây bị cưa chưa được vận chuyển
Được biết, Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku đi qua nhiều cánh rừng tại H.Kon Plông. Để thi công dự án, tỉnh Kon Tum giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông khai thác, tận dụng lâm sản trong hành lang đường dây điện, đơn vị này đã thuê lại Công ty TNHH MTV Ánh Dương triển khai.
Theo Chí Dũng (CATPHCM)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null