Đức Trọng: Ra mắt 2 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 1/4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và ra mắt Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 1/4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và ra mắt Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng có 492 em học sinh theo học với 12 lớp; trường đóng chân trên trên đường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa. Đặc biệt, trên tuyến đường này còn có Trường THCS Lê Hồng Phong và cổng sau của Trường THPT Đức Trọng với hơn 3.000 em học sinh theo học nên giờ cao điểm học sinh tan trường tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra hết sức phức tạp, có lúc xảy ra ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và đại diện Công an huyện Đức Trọng ký giao ước thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và đại diện Công an huyện Đức Trọng ký giao ước thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng ra mắt tổ tự quản

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng ra mắt tổ tự quản

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trường đóng chân trên tuyến đường Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa; vị trí cổng trường ngay tại khu dân cư qua lại, các dịch vụ buôn bán tương đối sầm uất, mật độ lưu thông qua lại của các phương tiện đông đúc, thường xuyên nhất là giờ cao điểm tan trường.

Lãnh đạo trường Tiểu học Lý Tự Trọng và đại diện Công an huyện Đức Trọng ký giao ước thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Lãnh đạo trường Tiểu học Lý Tự Trọng và đại diện Công an huyện Đức Trọng ký giao ước thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Trước tình hình trên, Công an huyện và Công an thị trấn Liên Nghĩa thường xuyên phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời nhắc nhở phụ huynh, học sinh thực hiện đúng các quy định như đậu đỗ phương tiện, không chở quá người quy định, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhắc nhở người dân buôn bán gần cổng trường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán gây mất trật tự công cộng...

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ra mắt mô hình Tổ tự quản

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ra mắt mô hình Tổ tự quản

Tuy nhiên, thời gian cao điểm, lượng người và phương tiện đông, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các em học sinh còn thấp; vẫn còn tình trạng học sinh đi dàn hàng ngang trên đường, tụ tập mua đồ ăn vặt gần cổng trường... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây mất an toàn giao thông.

Từ thực tế trên, để lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Công an huyện Đức Trọng đã xây dựng mô hình cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trở thành “Cổng trường an toàn giao thông”.

Mục đích của mô hình này là nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; xây dựng môi trường giao thông an toàn; hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null