Đưa dịch vụ tài chính trên nền tảng số về nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Song song với việc mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh tại khu vực nông thôn, các ngân hàng thương mại tăng tốc triển khai nhóm sản phẩm dịch vụ mới tích hợp công nghệ hiện đại đến tận tay khách hàng, góp phần thúc đẩy tỷ lệ giao dịch thanh toán trên nền tảng số.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17-1-2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và kế hoạch chuyển đổi số. Trong đó, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-nhận định: “Chuyển đổi số hoạt động ngân hàng đang được thực hiện trong công tác huy động vốn, cung ứng sản phẩm dịch vụ và sẽ tiến tới giao dịch cho vay vốn trên môi trường số trong tương lai gần. Tại Gia Lai, song song với việc phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động ở địa bàn nông thôn, các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và nền kinh tế ngày một tốt hơn”.

Dẫn đầu trong xu thế thanh toán trên nền tảng số hiện nay là phương thức thanh toán quét mã VietQR. Đây là tính năng trên ứng dụng ngân hàng số giúp cho các giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng trở nên nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Với ưu điểm vượt trội này, thanh toán quét mã VietQR đang trở nên phổ biến ở khu vực nông thôn, góp phần thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang quét mã của người dân.

Tại huyện Kông Chro, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số được ứng dụng trong trường mẫu giáo. Ảnh: Sơn Ca

Tại huyện Kông Chro, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số được ứng dụng trong trường mẫu giáo. Ảnh: Sơn Ca

Anh Dương Long Vũ-Chủ cửa hàng vi tính Vũ Dương (thị trấn Kông Chro) chia sẻ: “Với đặc thù ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đa số khách hàng của chúng tôi là học sinh, công chức, nhân viên văn phòng nên rất thích sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng hoặc quét mã VietQR. Kể từ khi sử dụng phương thức thanh toán trên nền tảng số, số lượng giao dịch tiền mặt tại cửa hàng giảm đi đáng kể”.

Tương tự, ông Trần Huỳnh Trọng-Chủ cơ sở Mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Kông Chro) cho biết: “Hiện nay đã có 130/149 phụ huynh có con em học tại trường sử dụng phương thức thanh toán qua ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, quét mã VietQR, số ít phụ huynh còn lại thanh toán bằng tiền mặt. Thông qua các hình thức thanh toán này, việc quản lý giao dịch thu chi thuận tiện hơn, chính xác hơn cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của phụ huynh và nhà trường”.

Khách hàng Kbang trải nghiệm giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản trên máy CDM. Ảnh: Sơn Ca

Khách hàng Kbang trải nghiệm giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản trên máy CDM. Ảnh: Sơn Ca

Đánh giá về hiệu quả phát triển sản phẩm dịch vụ tại địa bàn hoạt động, ông Hoàng Văn Lực-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Kông Chro Đông Gia Lai-cho biết: “Tại địa bàn Kông Chro, tỷ lệ chi lương qua tài khoản ngân hàng của các cơ quan, đơn vị đạt gần 100%, trên 7.000 tài khoản thanh toán, 9.337 thẻ ATM đang hoạt động, gần 6.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank E-Mobile Banking, 8 đơn vị chấp nhận thanh toán qua POS, 150 đơn vị chấp nhận thanh toán qua VietQR... Điều này cho thấy, việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và được khách hàng tin tưởng, ủng hộ”.

Tại huyện Kbang, việc “phủ sóng” các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Ông Đỗ Thanh Bình-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Kbang Đông Gia Lai-thông tin: “Tại trung tâm huyện Kbang, chúng tôi có 3 máy ATM, CDM đang vận hành hiệu quả, trung bình 1 tháng có hơn 46 ngàn giao dịch, mỗi ngày có hơn 110 giao dịch. Việc phát triển các dịch vụ thanh toán qua thẻ đạt hiệu quả với 18.615 thẻ ATM đang hoạt động. Chúng tôi vừa chính thức đưa vào hoạt động máy CDM giúp khách hàng có thể thực hiện gần như toàn bộ giao dịch với ngân hàng thông qua hệ thống tự động mà không cần đến sự hỗ trợ của giao dịch viên”.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null