Dự án 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2: Tăng cường năng lực truyền tải điện quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 2 năm triển khai thi công với rất nhiều khó khăn, ngày 29-6, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi-Pleiku 2 đã chính thức đóng điện toàn bộ 2 mạch, tạo động lực thúc đẩy tiến độ cụm Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng-Quảng Trạch-Dốc Sỏi-Pleiku 2) sớm về đích. 
Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 là 1 trong 3 dự án thành phần thuộc cụm Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng-Quảng Trạch-Dốc Sỏi-Pleiku 2) do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) là đơn vị quản lý, điều hành Dự án. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.606 tỷ đồng bằng nguồn vốn của chủ đầu tư (khoảng 70%) và vốn vay tín dụng thương mại trong nước (khoảng 30%). Quy mô Dự án là xây dựng đường dây 500 kV mạch kép, tổng chiều dài khoảng 209 km, có điểm đầu là trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi và điểm cuối là trạm biến áp 500 kV Pleiku 2, bao gồm 429 vị trí móng. Đường dây đi qua địa bàn các tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai. Dự án được khởi công vào tháng 12-2018.
Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung-cầu nội vùng; tối ưu hóa sản xuất-truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi-Pleiku 2 chính thức đóng điện. Ảnh: Hà Duy
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi-Pleiku 2 chính thức đóng điện. Ảnh: Hà Duy
Ông Nguyễn Đức Tuyển-Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung-cho biết: Ngày 14-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2025/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế đặc thù dành riêng cho dự án này. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2. Chủ đầu tư được phép triển khai trước một phần công tác khảo sát và tư vấn lập thiết kế kỹ thuật song song với quá trình thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình.
Trong tổng chiều dài khoảng 209 km, đoạn qua Gia Lai dài trên 41,5 km với 99 vị trí trụ móng điện: huyện Chư Păh 46 trụ, Ia Grai 44 trụ và TP. Pleiku 9 trụ. Tại địa bàn TP. Pleiku và huyện Ia Grai, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra khá thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận của người dân. Riêng tại huyện Chư Păh, đường dây đi qua có tổng chiều dài 19,6 km trên địa bàn 4 xã: Ia Khươl, Hòa Phú, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng và thị trấn Phú Hòa; diện tích đất phải thu hồi để thi công trụ móng là hơn 18.400 m2 của 53 cá nhân. Thời điểm đầu triển khai, một số hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù khiến công tác giải phóng mặt bằng bị chậm trễ, ít nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.
Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho hay: “Các đợt dịch Covid-19 cùng bão lũ diễn ra phức tạp tại khu vực miền Trung, cộng thêm công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn nhiều phức tạp khiến Dự án gặp nhiều khó khăn. Để kịp tiến độ đề ra, chúng tôi điều chuyển nhân lực, phương tiện ở những điểm còn vướng sang các điểm khác phù hợp, tránh chờ đợi lãng phí nhân lực; nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ và xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; thi công đến đâu, nghiệm thu hoàn thành đến đó”.
Ông Bùi Văn Kiên-Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi họp hội đồng nghiệm thu dự án
Ông Bùi Văn Kiên-Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia phát biểu tại buổi họp hội đồng nghiệm thu Dự án. Ảnh: Hà Duy
Tại buổi nghiệm thu Dự án, ông Bùi Văn Kiên-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu-cho biết: “Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 đã hoàn thành công tác thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tổ chức nghiệm thu theo đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo điều kiện đưa công trình vào sử dụng. Dự án đủ điều kiện để đóng điện, nghiệm thu đưa vào vận hành”. Theo đó, lúc 20 giờ 47 phút, ngày 29-6, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi-Pleiku 2 đã chính thức đóng điện.
Việc hoàn thành, đóng điện đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 không chỉ có ý nghĩa trong việc tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia mà còn góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam, đảm bảo điện cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và vùng phụ cận. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

null