Đồng Nai: Triệt phá băng cướp có súng  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Băng cướp có súng này nhắm vào những người đi xe máy rồi bám theo, khi đến đoạn đường vắng thì áp sát dùng súng hoặc hung khí để khống chế, đe dọa cướp tài sản.

Sáng 11.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá băng cướp có súng, gồm 11 nghi phạm, liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn.

 

 Nguyễn Văn Thi, một trong hai tên cầm đầu băng cướp cùng vũ khí gây án. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP
Nguyễn Văn Thi, một trong hai tên cầm đầu băng cướp cùng vũ khí gây án. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP


Theo đó, liên tiếp trong các ngày 7 - 8.12 trên địa bàn H.Trảng Bom và H.Long Thành (Đồng Nai) xảy ra 2 vụ cướp tài sản người đi đường. Thủ đoạn của các tên cướp này là dùng súng và dao tự chế đe dọa, uy hiếp bị hại để cướp tài sản.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của nhóm cướp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an TP.Biên Hòa, H.Long Thành, Trảng Bom khẩn trương điều tra, bắt giữ.

Sau 2 ngày vào cuộc, các lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định các nghi phạm và đã bắt giữ 2 kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, ngụ Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ Gia Lai).


 

 Một số đối tượng trong băng cướp. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI
Một số đối tượng trong băng cướp. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI



Lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng kiểu Rulo ổ quay bên trong có 5 viên đạn đầu chì; 2 mã tấu, 1 rựa, 6 dụng cụ dùng để phá khóa xe, cùng nhiều vật chứng, giấy tờ và tài sản là xe mô tô, điện thoại di động...

Bước đầu các nghi phạm khai nhận ngoài việc gây ra 2 vụ cướp ở Trảng Bom và Long Thành, băng cướp này còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh (đều thuộc Đồng Nai).

Sau khi cướp, các nghi phạm bán tài sản lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với khẩu súng, các nghi phạm khai đã đặt mua trên mạng xã hội.

Theo Lê Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.