Đội bắn tỉa Việt Nam lọt vào bán kết Sniper Frontier

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm qua ngày 6/8, các xạ thủ của đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đã hoàn thành nốt hai bài thi số 6 và 7 với kết quả rất đáng khích lệ.
Trước khi bước vào ngày thi đấu cuối của vòng loạt, tính đến hết ngày 5/8 (theo giờ Hà Nội), đội tuyển bắn tỉa Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xong 5 trong 7 bài thi bắn của vòng 1, tạm xếp ở nhóm giữa.
Đáng chú ý là chúng ta đứng đầu ở bài số 5 bắn từ bệ hình kim tự tháp khi diệt 19 trên 20 mục tiêu.
Bài thi thứ 6 là bắn tỉa tấn công, mỗi xạ thủ sẽ bắn 6 viên đạn vào 3 bia số 10, số 7 và số 8 ở các cự ly khác nhau từ 300 - 800 m. Mỗi bia bắn ở một tư thế khác nhau, trong đó bia số 10 phải đứng bắn không có bệ tỳ. 
Trong trường hợp diệt thành công bia này mới được phép cơ động bắn bia số 7 bằng tư thế quỳ bắn không bệ tỳ. Diệt xong bia số 7, xạ thủ chạy đến vị trí bắn bia số 8 bằng tư thế nằm bắn không bệ tỳ.
Đặc điểm bài bắn trên là không có bệ tỳ nên đòi hỏi xạ thủ giữ chắc súng, tiêu diệt xong mục tiêu khó rồi mới chuyển sang bắn mục tiêu dễ hơn. Nhiều xạ thủ bắn hết đạn mà vẫn không diệt được mục tiêu khó khăn đầu tiên.
Tuy nhiên đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, diệt 9/12 mục tiêu và đứng trong tốp đầu bài bắn này.
Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc ngay lần đầu tham dự giải
Trong bài bắn thứ 7, xạ thủ phải bắn không hiệu chỉnh kính ngắm. Mỗi xạ thủ được cấp 3 băng đạn, mỗi băng 2 viên và phải bắn 3 bia ở cự ly khác nhau, từ 300 - 600 m. Xạ thủ bắn xong từng bia phải thay băng đạn, không được hiệu chỉnh kính ngắm và bắn bia ở cự ly khác. 
Điểm khó trong bài bắn này là xạ thủ phải xác định khoảng cách, thay băng đạn nhanh, chọn điểm ngắm phù hợp để bắn hạ bia càng nhanh càng tốt. Kết thúc bài thi thứ 7, cả đội bắn hạ được tới 10/12 bia.
Theo kết quả được ban tổ chức công bố, Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam nằm trong nhóm 8 đội được đi tiếp vào bán kết với vị trí 7/8, bên cạnh Belarus, Nga, Kazakhstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran và Azerbaijan.
Bắn tỉa là nội dung đầu tiên mà đoàn thể thao quân sự Việt Nam lọt được vào vòng trong
Đây rõ ràng là kết quả cực kỳ đáng khích lệ và biểu dương của các xạ thủ bắn tỉa Quân đội nhân dân Việt Nam khi lần đầu tiên tham dự giải, phải thi đấu trên thao trường lạ và súng không thực sự quen.
Hy vọng rằng các xạ thủ của chúng ta sẽ nối tiếp thành công của vòng loại để giành kết quả tốt hơn và lọt vào trận chung kết tranh huy chương, đây cũng được xem là động lực cho đội Đua xe tăng khi cơ hội vào bán kết đang là rất rõ ràng.
Tùng Dương (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null