Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn công tác do bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Mang Yang và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (huyện Đak Đoa).

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tham gia đoàn giám sát có ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ.

Tại UBND huyện Mang Yang, đoàn tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; lập, thẩm định phê duyệt, giao thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác; sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên về đất đai, khoáng sản.

Theo đó, đoàn giám sát đánh giá cao tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện. Việc sắp xếp bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản có nhiều tích cực. Trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Mang Yang đã phát hiện 61 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 169 triệu đồng; bán đấu giá tang vật vi phạm là khoáng sản bị tịch thu vào ngân sách Nhà nước hơn 599 triệu đồng. Đặc biệt, huyện đã tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức hơn 2,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đánh giá cao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Mang Yang giai đoạn 2016-2021. Thời gian tới, UBND huyện cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đầu tư, tài nguyên môi trường, khoáng sản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò giám sát của HĐND nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực.

 Quang cảnh giám sát tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp


Tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với một số nội dung như: hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý mua sắm phương tiện, thiết bị, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, giai đoạn 2016-2021, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ các hoạt động như giá thành sản xuất kinh doanh, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, đẩy mạnh áp dụng khoa học và các sáng kiến kỹ thuật… Qua đó, đã tiết kiệm, chống lãng phí được khoảng 20 tỷ đồng. Theo ông Trương Minh Tiến-Tổng Giám đốc Công ty, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.