Điều tra vụ cháy kho hàng trong đêm ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng ở một cơ sở cung cấp thùng giấy đóng hoa trên địa bàn xã Đạ Sar, H.Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 19.2, lãnh đạo xã Đạ Sar, H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy kho hàng của một cơ sở cung cấp thùng giấy đóng hoa trên địa bàn xã.

4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ TP.Đà Lạt đến hiện trường dập lửa

4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ TP.Đà Lạt đến hiện trường dập lửa

Thông tin ban đầu, vụ cháy được người dân phát hiện vào khoảng 23 giờ ngày 18.2, tại căn nhà là cơ sở cung cấp thùng giấy đóng hoa thuộc xã Đạ Sar (nằm trên quốc lộ 27C, đoạn gần cây xăng Thủy Hoàng Nguyên). Thời điểm đó, chủ kho hàng không có mặt vì ở nhà tại H.Đức Trọng (Lâm Đồng).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ TP.Đà Lạt đến hiện trường hỗ trợ lực lượng tại chỗ dập lửa.

Đến 1 giờ 30 ngày 19.2, đám cháy được dập tắt

Đến 1 giờ 30 ngày 19.2, đám cháy được dập tắt

Bên trong kho hàng chứa nhiều thùng giấy đóng hoa nên ngọn lửa bùng phát mạnh. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 19.2, đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng H.Lạc Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Lực lượng dân quân và cơ quan chức năng xã Đạ Sar đang tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.