Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" tại thôn Đê Ktu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 5-10, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đê Ktu, Công an thị trấn Kon Dơng phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Mang Yang) tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân".
Đông đảo người dân tham gia tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Thảo
Đông đảo người dân tham gia tại diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân". Ảnh: Hoàng Thảo
Tại diễn đàn, lực lượng Công an đã thông tin đến người dân về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm; phổ biến các văn bản pháp luật mới về phòng cháy chữa cháy, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, phòng-chống dịch Covid 19, tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ, xây dựng mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”…
Diễn đàn là kênh thông tin quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành và người dân. Thông qua diễn đàn người dân cung cấp cho lực lượng Công an một số nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám sát địa bàn, tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.