Chư Sê: Ra mắt tổ xe thồ tự quản về an ninh, trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-1,  UBND thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra mắt tổ xe thồ tự quản về an ninh, trật tự. 
Thị trấn Chư Sê là trung tâm hành chính, kinh tế của huyện Chư Sê, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đa dạng, phong phú. Vì thế, tình hình an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an  thị trấn Chư Sê đã tham mưu cho UBND thị trấn Chư Sê thành lập tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự nhằm tạo sự đoàn kết, xóa bỏ tình trạng tranh giành khách giữa những người hành nghề xe thồ, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ này để cùng với lực lượng chức năng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Trương Thanh Hoài-Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê trao quyết định cho tổ trưởng tổ xe thồ tự quản. Ảnh: Hoàng Viên
Ông Trương Thanh Hoài-Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê trao quyết định cho tổ trưởng tổ xe thồ tự quản. Ảnh: Hoàng Viên
Tại buổi lễ ra mắt, UBND thị trấn Chư Sê đã công bố và trao quyết định thành lập tổ xe thồ tự quản về an ninh, trật tự và quyết định công nhận các thành viên “tổ xe thồ tự quản về an ninh, trật tự”. Theo đó, tổ xe với 27 thanh viên, gồm 1 tổ trưởng và 3 tổ phó do ông Tôn Thất Lanh làm tổ trưởng. Tổ xe thồ tự quản hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về kinh phí và hoạt động theo cơ chế Cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, lực lượng công an làm nòng cốt, các thành viên hành nghề xe thồ thực hiện.
Tổ xe thồ tự quản có trách nhiệm tham gia tuyên truyền vận động các thành viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nà Nước, thực hiện nếp sống văn hoá trong việc đưa đón khách; tích cực tập luyện phương án vây  bắt tội phạm, phương án phòng cháy chữa cháy trong thế trận an ninh nhân dân (khi có yêu cầu), đoàn kết tương thân, tương ái giữa các thành viên, kịp thời phát hiện và hoà giải các mâu thuẫn, không để nảy sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.  Trong quá trình tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm bị thiệt hại về tài sản, sức khoẻ và tính mạng thì được cơ quan có thẩm quyền xe xét, giúp đỡ để hỗ trợ khắc phục khó khăn hoặc đề nghị Nhà Nước cho hưởng chính sách theo quy định của pháp luật.
Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND thị trấn Chư sê và công an thị trấn Chư Sê đã tặng áo và mũ bảo hiểm cho các thành viên tổ xe thồ tự quản về an ninh, trật tự.
                                                                                 Hoàng Viên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.