Đền ơn đáp nghĩa là nghĩa vụ, bổn phận của tất cả mọi người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) vào sáng 27-7.

0 Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; các doanh nghiệp, lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và 75 đại biểu người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Triển khai hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

2 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022
 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2022. Ảnh: Đức Thụy


 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho biết: Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời là dịp để tri ân, động viên, khen thưởng đối với người có công với cách mạng có thành tích trong lao động sản xuất và cuộc sống. Với tinh thần “Thương binh tàn nhưng không phế”, đã có nhiều tấm gương là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng không trông chờ vào sự chăm sóc của nhà nước, hỗ trợ của Nhân dân mà đã tự phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người đã trở thành tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi, có cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hội nghị lần này là dịp để chúng ta nghe kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh trong những năm qua; nghe những thành tích tiêu biểu của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong thời gian qua. Hội nghị cũng là cơ hội để mọi người lắng nghe các đại biểu là người có công tiêu biểu chia sẻ những khó khăn, vất vả phải vượt qua để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng thời, chúng ta cũng được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các đại biểu về những chế độ chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước và của tỉnh đối với người có công với cách mạng.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ- Ảnh Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Tại hội nghị, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã báo cáo công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, từ năm 2017 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay, toàn tỉnh đã xác nhận cho trên 65 ngàn người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với nước. Chế độ trợ cấp được chi trả trực tiếp đến đối tượng qua hệ thống Bưu điện tỉnh, với kinh phí chi trả mỗi năm trên 300 tỷ đồng.

Từ năm 2017 đến nay, đã xây dựng, sửa chữa hơn 2.103 căn nhà cho người có công còn khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 73 tỷ đồng. 100% người có công và thân nhân thuộc đối tượng quản lý được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) đã vận động được trên 14 tỷ đồng. Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7; Tết Nguyên đán hàng năm, tỉnh tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công; từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành đã thăm hỏi, tặng quà cho trên 64 ngàn lượt người có công với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương và Nhân dân đã đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để vệ sinh, tu bổ một số hạng mục xuống cấp bảo đảm các công trình ghi công liệt sĩ của tỉnh khang trang, sạch đẹp.

Những kết quả đạt được trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công thời gian qua có sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa là 1 trong những tập thể làm tốt công tác chính sách ưu đãi người có công. Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa-cho biết: Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm bằng nhiều hình thức, có sức lan tỏa sâu rộng, được cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện đã kêu gọi, vận động được hơn 950 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã kịp thời thăm hỏi, động viên các đối tượng khi ốm đau; tặng 81 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công khó khăn; thăm, tặng quà hơn 12.090 lượt người có công trong các dịp lễ, Tết. Các hoạt động này đã góp phần động viên các gia đình chính sách, giúp nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với người có công trong toàn xã hội.

4 Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và bằng khen cho các đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa, bằng khen cho các đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Đức Thụy



Tấm lòng tri ân

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tại hội nghị gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công, công tác đền ơn đáp nghĩa từ năm 2017 đến nay; tặng bằng khen cho 75 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điển hình gương mẫu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thương binh Nguyễn Văn Luyện (tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) rất xúc động. Ông Luyện chia sẻ: "Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôi luôn nêu gương cho con cháu, tích cực phát triển kinh tế. Hiện gia đình tôi trồng hơn 4 ha cà phê, thu nhập 400-500 triệu đồng/năm. Tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự tri ân, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại hội nghị hôm nay. Tôi và các thương binh, thân nhân liệt sĩ sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, bằng khen cho các đại biểu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa, bằng khen cho các đại biểu. Ảnh: Đức Thụy



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã gửi đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: 75 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho hơn 65 ngàn người có công trên địa bàn tỉnh. Đây là những tấm gương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp công, góp của, vận động con em hiến ngày công lao động, hiến đất làm đường... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bằng khen cho các đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, bằng khen cho các đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Đức Thụy


Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Với sự hỗ trợ, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng, đến nay, toàn tỉnh có 98% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Tuy nhiên, theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, vẫn còn hộ gia đình có thành viên là người có công là hộ nghèo, cận nghèo, có những gia đình gặp khó khăn trong đời sống và nhà ở. Đây là những vấn đề các cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Với ý thức, tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc chăm lo chu đáo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn, thời gian đến, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 27-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020. Quan tâm giải quyết việc làm cho con em của những người có công, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình có nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia; giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách về vật chất, tinh thần, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu cơ bản không còn gia đình có thành viên là người có công là hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Tiếp tục làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định thông tin, danh tính liệt sĩ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động để công tác này thực sự là một nghĩa vụ, bổn phận của tất cả mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Ảnh:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên (bìa trái) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Ảnh: Đức Thụy
Nhằm phát huy những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tại hội nghị, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã phát động ủng hộ Quỹ năm 2022. Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Dịp này, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã tặng quà tri ân 5 đơn vị có nhiều thành tích, đóng góp, ủng hộ Quỹ trong nhiều năm qua.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Nỗi buồn

Nỗi buồn

(GLO)- Có ai sống trên đời mà chưa từng trải qua nỗi buồn? Trong những cung bậc cảm xúc đời thường, buồn là trạng thái tâm lý phổ biến, dù không ai muốn đón nhận hay sống cùng với nó.