Một loài động vật cùng thuộc bộ linh trưởng với con người đã tiến hóa đáng kinh ngạc: Để đối phó với tình trạng sông ngòi khô hạn mùa hè, chúng đào giếng.
(GLO)- Theo kết quả điều tra, đánh giá, khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040, toàn tỉnh có 251 khu vực thuộc 5 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, trong đó có 25 khu vực bị ô nhiễm cần hạn chế khai thác.
(GLO)- Thông qua quan hệ bạn bè và bằng uy tín cá nhân, họ đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện đến với nhiều vùng đất và hoàn cảnh khó khăn, để rồi những câu chuyện đẹp về tình người cứ thế lan tỏa.
(GLO)- Việc người dân đào giếng một cách tự phát để tìm nước tưới cho cây trồng vào mùa khô khiến lượng nước ngầm bị sụt giảm mạnh. Vì vậy, chính quyền huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tăng cường kiểm soát việc khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm.
(GLO)- Chiều 17-4, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành cấp cứu 2 bệnh nhân Rơ Châm Đeo (SN 1975) và Siu Ngel (SN 1988) cùng trú tại thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) do bị ngạt khí. Tuy nhiên cả 2 đều không qua khỏi cơn nguy kịch.
(GLO)- Để chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng, nhiều người dân huyện Kbang đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đào giếng. Những giếng đào này đã giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.