Đảng uỷ Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cùng nguyên kế toán trưởng bị kỷ luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng uỷ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị kỷ luật khiển trách, còn nguyên kế toán trưởng Lê Thị Ngọc Lan bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 28-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo kết luận một số nội dung tại kỳ họp lần thứ 34. Trong đó, quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức khiển trách.

Nguyên do, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Kỳ họp thứ 34 của UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế do bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì và có quyết định thi hành kỷ luật tổ chức, cá nhân ở Sở Y tế. Ảnh: Tinhuytthue.vn
Kỳ họp thứ 34 của UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế do bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì và có quyết định thi hành kỷ luật tổ chức, cá nhân ở Sở Y tế. Ảnh: Tinhuytthue.vn

Vì vậy, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (AIC) do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Trong đó, có việc tập hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, chậm quyết toán 2 gói thầu số 29 về cung cấp và lắp đặt trọn gói lò đốt rác thải y tế và gói thầu số 51 "Thi công và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, thuộc Dự án Bệnh viện ĐK khu vực phía Nam tỉnh trong thời gian dài, từ năm 2016 đến nay.

Về trách nhiệm cá nhân liên quan, bà Lê Thị Ngọc Lan - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2014 - 2016, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn từ 24-4-2014 đến 1-11-2019; kế toán trưởng Sở Y tế từ năm 2008 đến tháng 11-2019, Kế toán Ban Quản lý Dự án Bệnh viện ĐK khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn từ năm 2003 – 2016 bị UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, quá trình công tác, bà Lan thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công. Bà này không kịp thời tham mưu thực hiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án hoàn thành theo quy định đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh. Trong đó có 2 gói thầu do Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (AIC) thực hiện. Bà Lan không thực hiện công tác bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán trước khi nghỉ hưu (1-11-2019) theo quy định, vi phạm Luật Kế toán.

Vào tháng 4-2018, Báo Người Lao Động có loạt bài "Cán bộ ngồi quán cà phê... ký giấy tờ", phản ánh tình trạng bà Lê Thị Ngọc Lan thường xuyên ngồi ở quán cà phê gần nhà trong giờ hành chính. Nhiều giấy tờ đều do nhân viên dưới quyền mang tới trình, nhờ bà ký tại đây.

Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 do ông Nguyễn Nam Hùng làm Bí thư, kiêm giám đốc sở. Từ tháng 4-2021 đến nay, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh là ông Trần Kiêm Hảo. Vào tháng 12-2022, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng có quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null