Đắk Nông: Thu hồi đất công bán, cho thuê tràn lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Đắk Nông vừa thu hồi đất công mà doanh nghiệp (DN) đem phân lô bán nền, còn tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các và cơ quan phải chấm dứt tình trạng cho thuê đất công tràn lan.
 
Chiều 30/10, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có quyết định thu hồi 1.886,5m2  đất tại xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút) từ Cty CP Vật liệu xây dựng Đắk Nông, giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng. Đây là diện tích đất nằm trong tổng số 5.580 m2 đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho công ty này sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc từ năm 2009.
UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định mốc giới, thu hồi, bàn giao đất tại thực địa và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. UBND huyện Cư Jút có trách nhiệm quản lý, bố trí sử dụng diện tích này theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. UBND xã Trúc Sơn có trách nhiệm giao quyết định thu hồi cho Công ty CP Vật liệu xây dựng Đắk Nông, đồng thời niêm yết quyết định này tại trụ sở, nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi. 
Như Tiền Phong đã phản ánh, ngày 29/4/2009, UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty CP vật liệu xây dựng Đắk Nông thuê gần 5.600 m2 đất nằm sát đường Hồ Chí Minh (đi qua địa bàn xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) với thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, DN này đã tự ý phân 7 lô đất trên tổng diện tích 1.500m2 sát mặt đường để bán cho người dân.
Tại Đắk Lắk, nhiều năm qua việc quản lý, sử dụng đất công cũng khá dễ dãi, dẫn đến việc nhiều DN sau khi được cho thuê đất để làm trụ sở thì biến thành của riêng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhiều DN tại tỉnh này sau khi được cho thuê đất đã tự ý làm hàng quán, cho thuê lấy tiền. Sau khi Tiền Phong đăng bài, một số đơn vị đã khắc phục bằng cách hủy bỏ các hợp đồng cho thuê, trả lại nguyên trạng đất thuê. Tuy nhiên, cũng có nhiều DN, cơ quan dù tỉnh đã có công văn nhắc nhở nhưng vẫn không khắc phục.
Theo báo cáo số 270 của UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, DN chấm dứt tình trạng cho thuê đất công trái quy định.
Công Hoan (TP)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null