Đắk Nông: Tạm giữ hình sự nghi phạm bán thuốc lá có chứa chất ma túy mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm bán thuốc lá có chứa chất ma túy mới.

Ngày 16.4, Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.Đ.L (34 tuổi, ngụ H.Đắk R'Lấp) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 17.3, Công an TP.Gia Nghĩa phát hiện L. đang bán 20 điếu thuốc lá không rõ nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ (nghi vấn có tẩm chất gây nghiện bên trong) cho một khách hàng tại P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) với giá 500.000 đồng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối với nghi phạm bán thuốc lá có chứa chất ma túy. Ảnh: CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối với nghi phạm bán thuốc lá có chứa chất ma túy. Ảnh: CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Khám xét cửa hàng kinh doanh của L. tại P.Nghĩa Thành, công an phát hiện, thu giữ 143 điếu thuốc lá điện tử các loại cùng hàng chục chai tinh dầu (là nguyên liệu để hút thuốc lá điện tử -PV). Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 0,9 kg thảo mộc khô màu nâu nghi là chất gây nghiện.

Theo kết quả giám định, công an xác định số tang vật nói trên có chứa chất ma túy mới, là loại ADB-Butinaca. Hiện Công an TP.Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Số thuốc lá, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Số thuốc lá, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Liên quan đến tình trạng thuốc lá, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy mới đang xâm nhập vào một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng rất cần sự vào cuộc, chung tay của gia đình và phía nhà trường.

"Mỗi gia đình nên dành nhiều thời gian quan tâm đến con em trong tuổi vị thành niên; phối hợp chặt chẽ với nhà trường để khuyến cáo không sử dụng ma túy, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử. Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên hiểu biết đầy đủ về những tác hại của thuốc lá, ma túy", Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null