Đắk Nông phát hiện bốn trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua khai thác ban đầu, cả 4 trường hợp này đều khai nhận được môi giới giới thiệu việc làm qua mạng xã hội và được hướng dẫn đến huyện Đắk Mil để xuất cảnh trái phép.

4 đối tượng vượt biên trái phép (đứng giữa) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An. Ảnh: TTXVN phát
4 đối tượng vượt biên trái phép (đứng giữa) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 19/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị này đã hoàn tất thủ tục bàn giao 4 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép cho cơ quan công an và ngành y tế địa phương tiến hành cách ly, xử lý theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp gồm Ngô Lê Hoàng Sơn (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại phường Thống Nhất, thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xã An Thượng, huyện Hải Hòa, tỉnh Phú Thọ); An Văn Thuận (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Bùi Văn Hùng (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18/10/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An phát hiện 4 trường hợp trên đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới.
Qua khai thác ban đầu, cả 4 trường hợp này đều khai nhận được môi giới giới thiệu việc làm qua mạng xã hội và được hướng dẫn đến huyện Đắk Mil để xuất cảnh trái phép.
Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null