Đắk Nông phát hiện 2 người tử vong dưới ao cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức ( Đắk Nông ) vừa phát hiện 2 người dân tử vong dưới ao nước tưới cà phê.
Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm

Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm

Chiều 3.4, ông Bí Thư Đảng ủy xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện 2 người tử vong dưới ao nước tưới cà phê của một hộ gia đình trong xã.

Trước đó, tại ao nước trên rẫy của một hộ dân ở bon Đắk Mrê, xã Quảng Tân, người dân phát hiện thi thể một người nổi trên mặt ao.

Vụ việc sau đó được trình báo cho chính quyền địa phương vào cuộc qua xác minh. Nạn nhân sau đó được xác định là bà T.T.H (49 tuổi), trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp đó, vào sáng 3.4, sau khi xả cạn nước trong ao, ngành chức năng tiếp tục phát hiện thi thể một người đàn ông. Danh tính nạn nhân là P.S (40 tuổi), trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo chính quyền địa phương, cả hai nạn nhân đều mua rẫy và ở tại xã Quảng Tân từ cuối năm 2022 nhưng không đăng ký tạm trú. Qua công tác xác minh, điều tra ban đầu, cả hai nạn nhân đều có không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là nghi do đuối nước. Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.