Đắk Nông: Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh lãnh đạo tỉnh nhắn tin lừa vay tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị cán bộ và người dân cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng mạo danh lãnh đạo tỉnh nhắn tin lừa vay tiền qua mạng xã hội.

Chiều 16-10, Thượng tá Cù Xuân Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết lực lượng công an tỉnh Đắk Nông phát hiện có nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông để lừa vay tiền của cấp dưới, người quen.

3 đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông lừa "chạy" dự án chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

3 đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông lừa "chạy" dự án chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

"Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu xây dựng 1 báo cáo cụ thể để thông tin rộng rãi đến cán bộ, nhân dân. Đây là hành vi lừa đảo trên mạng xã hội nên cần phải công khai rộng rãi, chi tiết để mọi người nắm và cảnh giác" - Thượng tá Dũng thông tin.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông các đối tượng đã tạo các tài khoản trên mạng xã hội lấy họ tên giống lãnh đạo tỉnh rồi nhắn tin vay mượn tiền.

Khi có người bị lừa, những kẻ xấu sẽ cho số tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền bị hại chuyển vào. Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục rà soát những tài khoản mạo danh lãnh đạo tỉnh để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh cần hết sức cảnh giác. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Trong năm 2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 trường hợp giả mạo lãnh đạo tỉnh, trong đó có một trường hợp giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh với mục đích mượn tiền.

Đầu năm 2023, lực lượng Công an Đắk Nông đấu tranh, triệt phá 1 nhóm đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng. Theo đó, đối tượng giả mạo cán bộ trợ lý giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông rồi làm giả các hồ sơ, tài liệu để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, chiếm đoạt tiền của 1 doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2019, ông B.N.S. (1 phó bí thư huyện ủy ở Đắk Nông) từng bị kẻ gian chiếm tài khoản Facebook để lừa, chiếm đoạt tiền của vợ và 2 cấp dưới tổng số tiền 90 triệu đồng. Tháng 3-2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ được 2 đối tượng lừa đảo người quen của vị phó bí thư huyện này.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null