Đắk Nông: 80% cơ sở karaoke ngưng hoạt động để khắc phục phòng cháy, chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 69/83 cơ sở kinh doanh karaoke phải dừng hoạt động vì không đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Theo các quy định của Bộ Công an, nhất là tại Thông tư 06/2022/TT-BCA ngày 17/1/2022 quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các cơ sở kinh doanh karaoke phải đảm bảo quy định tối thiểu về diện tích và các điều kiện khác về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra bình chữa cháy của một quán karaoke trên địa bàn Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: baodaknong.vn

Lực lượng chức năng kiểm tra bình chữa cháy của một quán karaoke trên địa bàn Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: baodaknong.vn

Tiêu biểu như: Bố trí lối thoát hiểm; đầu tư hệ thống báo cháy tự động; trang bị bình chữa cháy; phòng hát phải sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm, cách nhiệt là vật liệu không cháy (như kính, nhôm, sắt…). Đây là yêu cầu bắt buộc nên hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh phải tháo dỡ để thay thế vì trước đây các phòng hát đều sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí và cách âm như da, mút, gỗ…

Theo một số chủ cơ sở karaoke tại Đắk Nông, mỗi phòng hát được đầu tư trang trí, âm thanh hàng trăm triệu đồng. Toàn tỉnh có cả trăm phòng hát đang phải đóng cửa để thực hiện sửa chữa, khắc phục, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.