Ngày 5.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Sở NN-PTNT Đắk Lắk vừa ban hành quyết định kỷ luật 3 cán bộ tại Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp liên quan việc bắt giữ, xử lý vụ vận chuyển hàng chục cây gỗ giáng hương chưa đúng quy định.
Theo đó, kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Như Hoàng, Hạt trưởng; Nguyễn Cao Thế, kiểm lâm viên và khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hạt phó Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp.
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, đầu tháng 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có kết luận kiểm tra và đề nghị xử lý sai phạm của các cá nhân trong việc bắt giữ, xử lý vụ vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương (nhóm 2A) trên địa bàn H.Ea Súp.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trưa 3.10.2024, ông Nguyễn Văn Quyến, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk, phát hiện và báo cho Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp về việc một xe cẩu đang bốc xếp gỗ giáng hương lên xe đầu kéo rơ moóc tại khoảnh 7, tiểu khu 265 do công ty này quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Cư M'lan, H.Ea Súp.
Sau đó, đại diện Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp, công ty trên cùng UBND xã Cư M'lan phối hợp kiểm tra, xác định trong xe đầu kéo có 34 cây gỗ giáng hương còn nguyên gốc rễ, do ông Phùng Văn Trực (40 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trực không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hồ sơ lâm sản hợp pháp. Tổ kiểm tra đã thống nhất lập biên bản làm việc ban đầu của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk, có thể hiện bảng kê lâm sản kèm theo.
Sau đó, số gỗ và phương tiện trên được đưa về Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp. Tại đây, ông Nguyễn Cao Thế đã lập lại biên bản làm việc của Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp. Trong đó, có phần lời khai của ông Phùng Văn Trực thể hiện 26 cây gỗ giáng hương mua của ông Phạm Xuân Cương (trú TT.Ea Súp, H.Ea Súp; Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Cương Phát) có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.
Căn cứ hồ sơ nguồn gốc lâm sản do ông Trực cung cấp, ông Nguyễn Cao Thế đề xuất Hạt trưởng Nguyễn Như Hoàng trả lại 26 cây gỗ giáng hương cho ông Trực. Còn lại 8 cây gỗ hương không có hồ sơ nguồn gốc lâm sản nên Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
Quá trình kiểm tra, xác minh, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk xác định hồ sơ nguồn gốc lâm sản 26 cây gỗ giáng hương của ông Phùng Văn Trực cung cấp là sai sự thật.
Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cũng cho rằng việc Hạt Kiểm lâm H.Ea Súp không tổ chức xác minh, làm rõ hồ sơ, nguồn gốc của 26 cây gỗ giáng hương để xử lý (vì hồ sơ lâm sản do ông Phùng Văn Trực cung cấp là hồ sơ không hợp pháp), không xử phạt hành vi vận chuyển 26 cây gỗ giáng hương trái pháp luật, mà lại căn cứ vào hồ sơ lâm sản để trả lại người vi phạm là không đúng quy định.
Theo Trung Chuyên (TNO)