Đắk Lắk: Kho xưởng xây dựng vi phạm tràn lan, có dấu hiệu bao che

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành chức năng kiểm tra ngẫu nhiên 32 công trình xây dựng tại H.Krông Pắk (Đắk Lắk), phát hiện có tới 31 công trình vi phạm về lĩnh vực xây dựng, đất đai…

Ngày 25.10, nguồn tin của Thanh Niên xác nhận, ông Lê Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, đã ký ban hành kết luận kiểm tra, theo đó chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn H.Krông Pắk, Đắk Lắk.

Trước đó, Sở Xây dựng Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra 169, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 32/632 công trình tại 6 xã, thị trấn dọc QL26.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có 31/32 công trình vi phạm các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng và đất đai (chiếm tỷ lệ 97%). Trong đó, có 18/32 công trình chưa xử lý, 14/32 công trình đã xử lý vi phạm hành chính.

Sở Xây dựng Đắk Lắk cho rằng UBND H.Krông Pắk và các xã, thị trấn còn thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, phát hiện kiểm tra, xử lý và thông báo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, xử lý ngay từ khi mới phát sinh công trình xây dựng.

Một kho xưởng thu mua, chế biến sầu riêng ở H.Krông Pắk cạnh QL26. Ảnh: CTV

Một kho xưởng thu mua, chế biến sầu riêng ở H.Krông Pắk cạnh QL26. Ảnh: CTV

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, UBND H.Krông Pắk, xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm nhưng chỉ thực hiện đối với các công trình do các doanh nghiệp tư nhân và người dân làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, những công trình có quy mô lớn do các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần thực hiện xây dựng lại không kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, gây bất bình đẳng, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của người dân đối với bộ máy chính quyền các cấp và tính nghiêm minh của pháp luật.

Sở Xây dựng Đắk Lắk cũng cho rằng, UBND H.Krông Pắk thiếu quyết liệt và chưa triệt để, chỉ chú trọng trong việc thu tiền phạt nên 14/32 công trình vi phạm (đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính) đều chưa thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định.

Có dấu hiệu che giấu, bao che các công trình vi phạm

Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, UBND H.Krông Pắk thống kê có 6 xã, thị trấn báo cáo danh sách các công trình xây dựng. Còn lại 10 xã, thị trấn không báo cáo danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng Đắk Lắk cho rằng, việc trên có dấu hiệu che giấu, bao che cho các công trình vi phạm.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, hầu hết các công trình xây dựng vi phạm tại H.Krông Pắk đều là kho xưởng phục vụ cho việc thu mua, chế biến sầu riêng. Vì giá trị và lợi nhuận từ sầu riêng đem lại rất cao nên nhiều tổ chức, cá nhân bất chấp việc vi phạm pháp luật để xây dựng công trình trái phép.

Sở Xây dựng Đắk Lắk đánh giá nhiều kho xưởng sầu riêng tại H.Krông Pắk vi phạm về xây dựng. Ảnh: CTV

Sở Xây dựng Đắk Lắk đánh giá nhiều kho xưởng sầu riêng tại H.Krông Pắk vi phạm về xây dựng. Ảnh: CTV

Sở Xây dựng Đắk Lắk cho rằng, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại H.Krông Pắk chưa được quan tâm đúng mực. Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí làm công tác quản lý trật tự xây dựng còn thiếu, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế, kiến thức chưa được chuyên sâu. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn nể nang trong việc tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Hơn thế, các chủ đầu tư có vi phạm còn cố tình né tránh, trì hoãn không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính như chậm nộp tiền xử phạt, chưa tự khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình vi phạm.

Từ những ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng Đắk Lắk kiến nghị UBND H.Krông Pắk tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý, tham mưu xử lý dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn quản lý mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến đánh giá của Sở Xây dựng Đắk Lắk về những vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn H.Krông Pắk nói trên, PV Thanh Niên đã nhiều lần gọi điện thoại liên hệ với một lãnh đạo UBND H.Krông Pắk nhưng vị này không bắt máy.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null