'Loạn' xây dựng kho, vựa thu mua sầu riêng tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 22.458 ha sầu riêng, chiếm 26,4% diện tích sầu riêng của cả nước; là tỉnh có diện tích về loại quả này lớn thứ hai sau tỉnh Tiền Giang. Những năm gần đây, giá trị và lợi nhuận từ loại trái cây này tăng cao, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cũng từ đó, hàng loạt các cơ sở thu mua, kho, vựa sầu riêng mọc lên ở các vùng nguyên liệu. Đáng nói là nhiều cơ sở bất chấp các quy định của pháp luật để hình thành và làm 'loạn' trật tự xây dựng cũng như kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Một kho, vựa thu mua sầu riêng lấn chiếm hành lang giao đường bộ trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Một kho, vựa thu mua sầu riêng lấn chiếm hành lang giao đường bộ trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngang nhiên vi phạm

Huyện Krông Pắc là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với hơn 7.000 ha trồng loại quả này; trong đó có hơn 3.000 ha cho thu hoạch, năm 2023 sản lượng ước đạt 56.000 tấn. Đây cũng là địa phương có nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi đổ về để xây dựng kho, vựa sầu riêng để thu mua, đóng gói, xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị ngang nhiên vi phạm các quy định của pháp luật để xây dựng cơ sở, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong quản lý và xử lý vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến Quốc lộ 26 (đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắc) có hàng trăm cơ sở thu mua, kho, vựa sầu riêng đang hoạt động cùng nhiều cơ sở đang xây dựng nhằm phục vụ niên vụ sầu riêng 2023. Theo tìm hiểu, trong số đó có nhiều cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật đã và đang bị cơ quan Nhà nước xử lý vi phạm. Dù công tác kiểm tra, lập biên bản, xử lý được thực hiện thường xuyên nhưng nhiều cơ sở vẫn cố tình vi phạm.

Theo thống kê, tại xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc), tính đến ngày 1/8/2023 có 41 kho, vựa sầu riêng; trong đó, 21 kho được UBND huyện cấp giấy phép xây dựng và 20 kho chưa cấp giấy phép xây dựng. Ngoài ra, nhiều cơ sở cũng vi phạm các quy định khác của pháp luật. Đơn cử như: tại thôn Tân Đông (xã Ea Kênh) có 12 cơ sở thì có tới 5 cơ sở không có giấy phép xây dựng và 3 cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp. Tương tự tại xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắc), trong tổng số 18 kho, vựa thu mua sầu riêng có 6 cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp, 9 cơ sở vi phạm hành lang giao thông và 1 cơ sở xây dựng sai giấy phép.

Ông Y Pung Eban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc) cho biết, các cơ sở kho, vựa sầu riêng trên địa bàn vi phạm chủ yếu liên quan đến vấn đề không có giấy phép xây dựng; xây dựng trên đất nông nghiệp; xây dựng lấn chiếm hành lang đường bộ… Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng này.

Ông Y Pung Eban cho biết thêm, đối với những trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý, địa phương sẽ chuyển hồ sơ, thủ tục để cấp huyện ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, rất khó khăn cho chính quyền địa phương trong quá trình xử lý khi một số doanh nghiệp và gia đình đã được tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Xây dựng nhưng vẫn cố tình vi phạm; không chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các gia đình vì lợi nhuận cá nhân mà cố tình vi phạm. Các doanh nghiệp ở địa phương khác về đầu tư thuê đất, mua đất xây dựng công trình cố tình né trách, không làm việc với đoàn kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan.

Tình trạng vi phạm tại huyện Krông Pắc không phải là trường hợp đơn lẻ mà đã trở thành thực trạng đáng báo động về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng và đất đai.

Ngoài ra, Quốc lộ 26 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền Đắk Lắk với tỉnh Khánh Hòa, lượng người và phương tiện giao thông di chuyển đông đúc; trong khi đó, hầu hết các vựa, kho thu mua sầu riêng vi phạm hành lang an toàn giao thông đều nằm trên tuyến quốc lộ này. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao về mất an toàn và tai nạn giao thông, nhất là vào mùa thu hoạch sầu riêng.

Một kho, vựa sầu riêng đang được xây dựng tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc vi phạm liên quan đến xây dựng sai giấy phép đang trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Một kho, vựa sầu riêng đang được xây dựng tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc vi phạm liên quan đến xây dựng sai giấy phép đang trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Chưa được địa phương quan tâm đúng mức

Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Krông Pắc, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện đã liên tục có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở chính quyền các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng tại địa phương. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được địa phương quan tâm đúng mức và dẫn đến tình trạng "loạn" trật tự xây dựng, nhất là công trình xây dựng liên quan đến kho, vựa thu mua sầu riêng.

Đơn cử, tại công văn số 2274/UBND- KTHT ngày 10/7/2023 của UBND huyện Krông Pắc nêu rõ: Hiện nay, trên địa bàn các xã, thị trấn đang xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiều công trình nhà kho, nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh để thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng. Một số hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà kho hoặc cho các chủ đầu tư từ các địa phương khác đến thuê đất ở và đất nông nghiệp để xây dựng công trình nhà kho với mục đích kinh doanh, thu mua, đóng gói, xuất khẩu sầu riêng nhưng không tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Do đó, UBND huyện yêu cầu, các xã, thị trấn tổ chức chức kiểm tra, rà soát tất cả công trình đã và đang xây dựng nhà kho, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, kể cả các công trình được UBND huyện cấp giấy phép xây dựng để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý theo đúng quy định.

Công văn số 2735/UBND-KTHT, ngày 9/8/2023 của UBND huyện Krông Pắc tiếp tục chỉ rõ: Huyện đã liên tục ban hành nhiều công văn để các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về xây dựng và đất đai. Tuy nhiên, việc này chưa được UBND các xã, thị trấn quan tâm đúng mức, vẫn còn để tình trạng xây dựng công trình sai mục đích sử dụng đất, người thuê đất sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không có giấy phép, xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xử lý vi phạm hành chính chưa dứt điểm ngay từ đầu dẫn đến việc cơ sở đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình nhưng vẫn cố tình tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

Việc các cơ sở thu mua, kho, vựa sầu riêng được hình thành là tín hiệu tích cực đối với ngành hàng sầu riêng, tạo thuận lợi để thu mua, chế biến, xuất khẩu nông sản ngay tại vùng sản xuất, đem lại lợi ích kinh tế cho người dân, doanh nghiệp và địa phương. Tuy nhiên, không vì thế mà để chủ đầu tư các kho, vựa sầu riêng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng và đất đai. Đặc biệt, những vi phạm không được xử lý dứt điểm sẽ tạo tiền lệ xấu cũng như gây nhiều hệ lụy trong quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương về lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null