Đắk Lắk: 364 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 6 tháng triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, có 364 trẻ em mồ côi trên địa bàn Đắk Lắk được các tổ chức, cá nhân, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ nhận đỡ đầu, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng.
Ngày 22.6, tại TP.Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối vòng tay yêu thương” nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.
Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã trao tặng quà cho 100 trẻ mồ côi (1 triệu đồng/suất). Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã kết nối 15 đơn vị, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm làm “Mẹ đỡ đầu” cho 45 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, 5 năm hoặc đến năm 18 tuổi. Dịp này, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng 150 hộp sữa bột dinh dưỡng cho trẻ mồ côi trên địa bàn.
Theo bà Tô Thị Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh có 18 trẻ mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19 vừa qua. Ngoài ra, còn có 2.279 trẻ em mồ côi vì nhiều nguyên nhân khác; trong đó có 679 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, với mục tiêu 100% các cấp hội thực hiện chương trình phù hợp với thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương. Sau 6 tháng triển khai, đến nay có 364 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh đã được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cấp Hội LHPN nhận đỡ đầu, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng.
Bà Tâm cho biết thêm, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”; đồng thời xây dựng Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi nhằm hỗ trợ về học tập, mua xe đạp, cùng các sinh hoạt cần thiết cho trẻ mồ côi.
Theo Trung Chuyên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null