Những ngày đầu tháng 5, dòng người thành kính đổ về chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) ở huyện Bình Chánh, TPHCM để chiêm bái xá lợi Đức Phật - một trong những hoạt động tâm linh quan trọng mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại TPHCM.
Lễ khai mở chiêm bái xá lợi Phật - Bảo vật Quốc gia của Ấn Độ - diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 3/5 tại chùa Thanh Tâm, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cả tinh thần và những nền tảng mà các ngành, các doanh nghiệp chạy đua mừng đại lễ 50 năm đất nước thống nhất sẽ tạo ra sức bật cho kinh tế trong thời gian tới.
(GLO)- Trong không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, phố núi Pleiku như bừng lên sức sống mới. Cùng với sắc cờ đỏ, thắm nhuộm rực từng góc phố, phố núi còn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Dù có xe đưa đón nhưng cựu chiến binh 75 tuổi ở Đắk Lắk quyết định đi xe máy, vượt 330 cây số về TPHCM dự đại lễ 30/4. Lý do là ông muốn chủ động dừng lại thắp hương cho các đồng đội tại nhiều nghĩa trang dọc quốc lộ 14.
Tại hai buổi hợp luyện, trong tiếng nhạc rộn ràng, da diết của những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng, các khối diễu hành quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh đã sải bước hiên ngang trước lễ đài.
(GLO)- Thực hiện Thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, ngày 14-12, tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại Lễ tưởng niệm lần thứ 715 Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (ngày 1-11 năm Mậu Thân 1308-ngày 1-11 năm Quý Mão 2023).
(GLO) -Ngày 3-9, tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
(GLO) - Ngày 30-8 (rằm tháng bảy năm Quý Mão), các chùa, tịnh xá trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, với sự tham dự của các chức sắc, tăng ni và bà con phật tử.
(GLO)- Ngày 7-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981-7/11/2021). Đại lễ được diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại thủ đô Hà Nội kết nối với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo đó, Đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến với 3 điểm cầu: Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), chùa Thiên An (Bình Định) và Bệnh viện dã chiến số 7 (TP.HCM) vào 20 giờ hôm nay, ngày 21.8.
(GLO)- Ngày 30-12, Tịnh xá Ngọc Lai (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, cùng đại lễ Vía Đức Phật A Di Đà và lễ An Vị Phật.
(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564-Dương lịch 2020, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do bà Đinh Thị Giang- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số huyện, cùng một số cơ sở thờ tự của Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 6-5 (nhằm ngày 14 tháng tư năm Canh Tý), tại Chùa Bửu Thắng-TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng cử hành chương trình Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2564. Tham dự Đại lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô, cùng đại diện một số ban ngành của TP. Pleiku.
(GLO)- Ngày 5-5, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà dẫn đầu đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tôn giáo tỉnh…
(GLO)- Năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã ra nghị quyết công nhận Đại lễ Phật đản hàng năm “là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hợp quốc“ và sẽ được tổ chức luân phiên tại trụ sở chính của Liên Hợp quốc ở New York (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ), cùng các trung tâm của Liên Hợp quốc và các nước Phật giáo trên toàn thế giới. Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (còn gọi là Đại lễ Vesak) mang ý nghĩa “Tam hợp“, kỷ niệm 3 sự kiện thiêng liêng là Đức Phật Thích Ca Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết-bàn. Năm 2019 là lần thứ ba Đại lễ Vesak được tổ chức tại Việt Nam.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thông bạch số 031 /TB-HĐTS hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước về tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 dương lịch 2019.
(GLO)- Chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (Vesak) Phật lịch 2563-Dương lịch 2019, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa có hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh một số hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh trong dịp Lễ Phật đản Vesak.
(GLO)- Được sự đồng ý Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, tối 22-12 (Nhằm ngày 16-11 năm Mậu Tuất), tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai long trọng tổ chức Đại Lễ kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Phật A Di Đà - Phật lịch 2562.
Ngày 8-10, tại Chùa Láng Cát, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội (1981-2016) và Hội thảo khoa học Phật giáo Nam tông Khmer “Tính kế thừa, thành tựu và phát triển“.