Long trọng Đại lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sĩ tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) -Ngày 3-9, tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự Đại lễ có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; cùng đại diện Ban Tôn giáo tỉnh và một số ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, một số cơ quan của TP. Pleiku, huyện Ia Grai và UBND xã Ia Dêr...

Trang nghiêm Đại lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu anh hùng liệt sĩ lần đầu tiên diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nhật

Trang nghiêm Đại lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu anh hùng liệt sĩ lần đầu tiên diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nhật

Về phía Giáo hội có Hoà thượng Thích Thông Đạt và một số vị hoà thượng trong Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Đồng Giải-Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; cùng các vị chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và một số địa phương trong tỉnh...

Quang cảnh Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật

Quang cảnh Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật

Trong thời khắc thiêng liêng và sâu lắng tại chương trình chính của Đại lễ, thay mặt Ban tổ chức Đại lễ, Đại đức Thích Lệ Cần - Trưởng ban Nghi lễ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thành kính, trang nghiêm trình bày Văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh xương máu của các liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đạo từ tại Đại lễ của Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thích Tâm Mãn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nhật

Đạo từ tại Đại lễ của Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thích Tâm Mãn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nhật

Tiếp đó trong đạo từ của Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thích Tâm Mãn nhấn mạnh: Đại lễ Vu lan báo hiếu và Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ diễn ra trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Đồng bào phật tử Gia Lai luôn phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” biết ơn các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng bào phật tử Gia Lai luôn phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” biết ơn các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Nhật

Đây cũng là dịp, để toàn thể tăng ni và bà con phật tử, phát huy việc thực hành giáo lý Phật giáo về Vu lan báo hiếu tứ ân, trong đó còn có ân Tổ quốc và Dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn các thế hệ cha anh, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước được an bình, cuộc sống mọi người được ấm no hạnh phúc.

Nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an trong Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an trong Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời giáo dục, tôn vinh truyền thống yêu nước trong xã hội, cũng như giúp đồng bào Phật giáo tiếp tục phát huy các giá trị Vu lan báo hiếu tứ ân vào thực tiễn đời sống, đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển...

Các vị chức sắc thực hiện nghi lễ cầu siêu cho hương hồn các Anh hùng liệt sĩ tại Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật

Các vị chức sắc thực hiện nghi lễ cầu siêu cho hương hồn các Anh hùng liệt sĩ tại Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật

Tại chương trình Đại lễ, Ban Nghi lễ và các chức sắc, tăng ni đã tiến hành nghi lễ cầu siêu tưởng niệm hương hồn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước, cùng nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an.

Ban Nghi lễ cử hành Lễ đăng đàn chẩn tế cầu siêu hương linh chiến sĩ trận vong, tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ, bách tánh quá vãng…, nhân mùa Vu lan. Ảnh: Thanh Nhật

Ban Nghi lễ cử hành Lễ đăng đàn chẩn tế cầu siêu hương linh chiến sĩ trận vong, tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ, bách tánh quá vãng…, nhân mùa Vu lan. Ảnh: Thanh Nhật

Cũng trong dịp này, Ban Nghi lễ còn cử hành Lễ đăng đàn chẩn tế cầu siêu và đèn hoa đăng tưởng niệm cho toàn thể chư hương linh chiến sĩ trận vong, tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ, bách tánh quá vãng…, nhân mùa Vu lan Phật lịch 2567. Nghi lễ này có sự tham dự của Hoà thượng Thích Trí Thạnh - thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị chức sắc và đông đảo bà con phật tử...

Đông đảo bà con phật tử tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sĩ lần đầu tiên diễn ra với quy mô lớn tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nhật

Đông đảo bà con phật tử tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sĩ lần đầu tiên diễn ra với quy mô lớn tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nhật

Đèn hoa đăng tại Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nhật

Đèn hoa đăng tại Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Cha mẹ hãy thực sự là người thầy đầu tiên của con, dạy cho trẻ những thói quen tốt. Ảnh: MINH HUỆ

Nền tảng của giáo dục gia đình

(GLO)- Người xưa có câu “Mẹ dạy thì con khéo, cha dạy thì con khôn”, ngụ ý thể hiện tầm quan trọng của những người làm cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Có lẽ, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng, gia đình là nền tảng tiên quyết, góp phần hình thành tính cách và nhân cách của một con người.

Gia Lai: Triển lãm tài liệu lưu trữ kết hợp trao trả hồ sơ cán bộ đi B từ ngày 17 đến 30-4

Gia Lai: Triển lãm tài liệu lưu trữ kết hợp trao trả hồ sơ cán bộ đi B từ ngày 17 đến 30-4

(GLO)- Ngày 26-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ kết hợp trao trả hồ sơ cán bộ đi B nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) với chủ đề “50 năm độc lập, thống nhất đất nước: Trỗi dậy miền đất Bazan”.

Y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh động viên chị Siu Bếp (bìa trái, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cố gắng cho con nằm viện điều trị. Ảnh: N.N

Điểm tựa cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, khó khăn không có tiền điều trị, đội ngũ y-bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân an tâm điều trị.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Chư Prông tiếp nhận 290 đơn vị máu an toàn

Chư Prông tiếp nhận 290 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Ngày 22-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Prông và Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2025.

Hủy kết quả thi tuyển công chức, viên chức nếu viết, vẽ nội dung không liên quan bài thi vào giấy thi

Hủy kết quả thi tuyển công chức, viên chức nếu viết, vẽ nội dung không liên quan bài thi vào giấy thi

(GLO)- Tại Thông tư 001/2025/TT-BNV về nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ quy định rõ các hình thức xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi. Trong đó, sẽ hủy kết quả thi nếu thí sinh viết, vẽ nội dung không liên quan bài thi vào giấy thi.