Đà Nẵng: Bắt nữ cò đất lừa đảo 'chạy' thủ tục làm sổ đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi nhận tiền từ 2 người cần làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Huyền làm giả các giấy tờ đưa cho bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17.6, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nữ cò đất liên quan vụ lừa đảo với thủ đoạn "chạy" thủ tục làm sổ đỏ.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Sơn Trà cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ bị can Mai Lệ Huyền (36 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2019, bà N.T.B. (47 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) mua một thửa đất loại đất lúa, diện tích 120 m2 tại P.Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu. Bà B. liên hệ em trai của Huyền chuyển mục đích sử dụng thửa đất này thành đất ở và nhờ làm giúp sổ đỏ.

Mai Lệ Huyền bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Mai Lệ Huyền bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Em trai Huyền ra giá chung chi để "chạy" thủ tục làm dịch vụ là 150 triệu đồng. Tháng 10.2019, em trai của Huyền nhận hồ sơ đất và 70 triệu đồng, cam kết khi bàn giao sổ đỏ thì nhận thêm 80 triệu đồng.

Em trai của Huyền khai đã đưa 70 triệu đồng cho Huyền nhưng Huyền khai chỉ nhận 50 triệu đồng. Trong giai đoạn 2020 - 2021, Huyền trực tiếp liên hệ bà B., lấy tổng cộng 125 triệu đồng trong 4 lần với các lý do cần chi phí "chạy" đo đạc, thuế, xin xác nhận của địa phương… nhưng thực tế không làm hồ sơ, thủ tục đất đai để ra sổ đỏ như cam kết.

Bị bà B. liên tục đòi giấy tờ, Huyền làm giả các phiếu nhận kết quả, giấy cam kết… để câu giờ, đến khi bà B. trình báo công an thì mới phát hiện giấy tờ giả.

Ngoài bà B., cơ quan công an còn xác định năm 2020 Huyền cũng lừa đảo ông N.V.L. (45 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) làm sổ đỏ thửa đất ở P.Thọ Quang, để chiếm đoạt 154 triệu đồng.

Sau thời gian dài chờ đợi, ông L. yêu cầu Huyền trả lại toàn bộ số tiền nhưng Huyền nhiều lần hứa hẹn. Ngày 21.11.2022, Huyền đến Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Hòa Vang lấy một giấy ủy nhiệm chi rồi viết các thông tin thể hiện nội dung chuyển trả lại số tiền 130 triệu đồng cho ông L. rồi chụp ảnh, gửi cho ông L. biết nhưng thực tế Huyền không chuyển trả số tiền này.

Huyền khai đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền lừa đảo, không còn khả năng khắc phục.

Ngoài Huyền, Công an Q.Sơn Trà còn tiếp nhận tố cáo từ các bị hại về việc em trai của Huyền cũng tham gia, tiếp tay cho chị trong các vụ lừa đảo, hiện đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ vai trò người này.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null