Đà Lạt: Thông cổ thụ gãy đổ do bão số 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do ảnh hưởng bão số 9, nhiều cây thông cổ thụ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị gãy đổ rơi xuống đường, rất may không gây thiệt hại về người. 
 
Thông cổ thụ ngã đổ trên đường Hoàng Văn Thụ ẢNH: G.B
Thông cổ thụ ngã đổ trên đường Hoàng Văn Thụ ẢNH: G.B
Do ảnh hưởng của bão số 9, vào trưa và đầu giờ chiều nay 28.10, trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu có gió và thông cổ thụ bị gãy đổ.
Tại đường Hồ Tùng Mậu (P.3), một cây thông cổ thụ khá lớn đã bị gió quật làm gãy ngang thân rơi xuống đường, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.
 
Đường dây điện bị thông ngã đè xà xuống lề gây mất điện ẢNH: G.B
Đường dây điện bị thông ngã đè xà xuống lề gây mất điện ẢNH: G.B
 
Mái nhà dân bị hư hỏng nhẹ do thông gãy đè trúng ẢNH: G.B
Mái nhà dân bị hư hỏng nhẹ do thông gãy đè trúng ẢNH: G.B
Trong khi đó, 2 cây thông cổ thụ khác trên đường Hoàng Văn Thụ cũng bị bật gốc ngã xuống vắt ngang qua đường. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhẹ 1 mái nhà người dân và làm  nghiêng 1 trụ điện, dây điện bị đè sà xuống lề đường khiến đoạn đường này bị cúp điện.
Tâm bão số 9 vào sâu trong đất liền, gió giật kinh hoàng từ Đà Nẵng đến Phú Yên
 
Thông cổ thụ gãy đổ trên đường Hồ Tùng Mậu ẢNH: G.B
Thông cổ thụ gãy đổ trên đường Hồ Tùng Mậu ẢNH: G.B
 
Cơ quan chức năng thu dọn hiện trường ẢNH: G.B
Cơ quan chức năng thu dọn hiện trường ẢNH: G.B
Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt thu dọn, giải tỏa hiện trường. Ngành điện lực cũng đã đến hiện trường sửa chữa hệ thống điện, khắc phục sự cố do cây gãy đổ  do bão số 9 gây ra.
Theo Gia Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.