Đà Lạt: Hàng vạn người đổ về quảng trường Lâm Viên xem chương trình đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) đêm 7-12 có hàng chục ngàn khán giả đến xem chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND TP HCM và Lâm Đồng tổ chức.

Video: Quảng trường Lâm Viên chật kín người xem chương trình nghệ thuật đặc biệt
Tối 7-12, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Mây & Nước – Bản giao hưởng chào xuân" do UBND TP HCM và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện.

Tối 7-12, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Mây & Nước – Bản giao hưởng chào xuân" do UBND TP HCM và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện.

Từ 18 giờ đến 19 giờ, khu vực Quảng trường Lâm Viên đã có rất đông người dân và du khách đổ về. Các bãi xe quanh khu vực liên tục hết chỗ.

Từ 18 giờ đến 19 giờ, khu vực Quảng trường Lâm Viên đã có rất đông người dân và du khách đổ về. Các bãi xe quanh khu vực liên tục hết chỗ.

Đến gần giờ khai mạc, quảng trường Lâm Viên gần như không còn chỗ trống dù thời tiết khá lạnh và có gió.

Chương trình do các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân tộc Bông Sen TP HCM và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng kết hợp cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ, vũ đoàn đến từ TP HCM tham gia biểu diễn.

Chương trình do các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân tộc Bông Sen TP HCM và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng kết hợp cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ, vũ đoàn đến từ TP HCM tham gia biểu diễn.

Sâu khấu chương trình hoành tráng với sự góp mặt biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tạ Minh Tâm, các ca sĩ Đoan Trang, Quốc Đại, Cao Công Nghĩa; NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Võ Minh Lâm.

Sâu khấu chương trình hoành tráng với sự góp mặt biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tạ Minh Tâm, các ca sĩ Đoan Trang, Quốc Đại, Cao Công Nghĩa; NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Võ Minh Lâm.

Màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ được khán giả chờ đợi, liên tục hò reo, cổ vũ.

Các ca sĩ trẻ được yêu thích thời gian qua cũng góp mặt tại chương trình là Phương Mỹ Chi, MoNo, Minh Chi, Thùy Trinh, Anh Thư, Tánh Linh, Tường Vy, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ đàn đá Tấn Trường. Trong đó, những ca khúc sôi động của Phương Mỹ Chi liên tục khuấy động sân khấu

Chương trình còn có nhiều tiết mục múa, hát của nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Đoàn nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tạo nên một đêm thưởng thức nghệ thuật thật nhiều cảm xúc

Chương trình còn có nhiều tiết mục múa, hát của nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Đoàn nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tạo nên một đêm thưởng thức nghệ thuật thật nhiều cảm xúc

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động giao lưu văn hóa mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần hợp tác toàn diện giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên; tôn vinh sự giao thoa giữa núi rừng hùng vĩ của Lâm Đồng và nét đẹp đô thị sông nước độc đáo của TP HCM. Chương trình cũng là hoạt động trọng tâm diễn ra trong thời gian Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024.

Festival Hoa Đà Lạt sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 12-2024 với nhiều chương trình đặc sắc, đặc biệt là đêm bế mạc kết hợp với chương trình chào năm mới 2025 tại Quảng trường Lâm Viên.

Festival Hoa Đà Lạt sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 12-2024 với nhiều chương trình đặc sắc, đặc biệt là đêm bế mạc kết hợp với chương trình chào năm mới 2025 tại Quảng trường Lâm Viên.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null