Cứu hộ khẩn cấp cư dân bị chia cắt bởi nước lũ ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 7/8, nhiều cụm dân cư và gia đình bị chia cắt bởi nước lũ đã được lực lượng chức năng Đắk Lắk cứu hộ, giúp đỡ kịp thời.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Tuấn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, những người không chấp nhận cứu hộ, cư trú tại xã Ia Rve. Đến 20 giờ ngày 8/8, 3 cha con vẫn ở trên bãi chăn thả, bị cô lập bởi nước lũ cùng đàn trâu bò của gia đình, để đề phòng trâu bò bị lũ cuốn trôi.

 Bệnh viện Thiện Hạnh ở Đắk Lắk bị  Bệnh viện Thiện Hạnh ở Đắk Lắk bị
Bệnh viện Thiện Hạnh ở Đắk Lắk bị "thất thủ" vì mưa lũ.
"Chúng tôi đã đưa được bà vợ vào, nhưng ông chồng cùng hai anh con trai thì vẫn ở ngoài bãi chăn thả. Mà nếu nước dâng thêm khoảng 2 mét nữa ra thì bãi chăn thả đó sẽ bị ngập hoàn toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn về công tác cứu hộ trong đó yêu cầu cưỡng chế những người ở vùng nguy hiểm nếu họ không chịu di dời. Chúng tôi cùng với chính quyền xã đang tích cực vận động ông ấy và sẽ có biện pháp cương quyết, bởi vì từ giờ đến đêm mà mưa nữa thì tình hình sẽ rất là phức tạp"- Thượng tá Tuấn cho biết.
Trước đó, trong buổi sáng, lực lượng chức năng huyện Buôn Đôn cũng đã phải cứu hộ khẩn cấp đối với một số người dân ở khu vực Thác Bảy Nhánh thuộc xã Ea Huar (Ea Hoa). Khu vực này bị ngập đột ngột vì lũ từ Các suối trong khu vực đổ dồn về cùng với thủy điện Sêrêpốk xả lũ với lưu lượng 149 m3/s.
Việc cứu hộ hộ còn được tiến hành ngay ở thành phố Buôn Ma Thuột, khi một con hẻm của đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã phải dùng thuyền và phao để đưa người dân ra nơi an toàn.
 Cứu hộ người dân trong một con hẻm đường Nguyễn Văn Cừ-Buôn ma Thuột.
Cứu hộ người dân trong một con hẻm đường Nguyễn Văn Cừ-Buôn ma Thuột.
Trong trận mưa lần này Buôn Ma Thuột xuất hiện nhiều điểm ngập lụt rất nguy hiểm, như ở đường Nguyễn Du (phường Tự An), đường Phạm Ngũ Lão phường Thành Công.
Cùng với các thông tin báo chí, người dân Đắk Lắk còn chia sẻ cùng nhau các tình huống ngập lụt trên Quốc lộ 27 qua huyện Cư Kuin; cảnh trường học, trạm y tế, bệnh viện, nhà thờ "thất thủ" vì nước lũ; chia sẻ những hình ảnh cảm động, khi các lực lượng chức năng không ngại khó khăn nguy hiểm, cứu hộ nhân dân.
Theo Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk, lượng mưa từ 20h ngày 6/8 đến 8h ngày 7/8, lượng mưa ở nhiều trạm đo đã vượt quá 360 mm. Nhưng từ 8h đến 17h ngày hôm nay, lượng mưa trong tỉnh phổ biến dưới 100m. Nếu đêm nay không có mưa lớn, nước sẽ rút và công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn sẽ thuận lợi hơn. Nếu trời đổ mưa lớn, việc cứu hộ sẽ sẽ lập tức được triển khai, trước hết là cưỡng chế những người vẫn cố tình ở lại vùng nguy hiểm.
PV/VOV- Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null