Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Cần cộng đồng trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hàng năm có hàng ngàn hộ vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn cần sự cộng đồng trách nhiệm để chương trình tiến những bước dài hơn.

 

Huy động nhiều nguồn lực

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó ban Chỉ đạo Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho biết: Tính riêng năm 2019, Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn 219,621 tỷ đồng để các địa phương có thêm nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo. Mặt khác, tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với hộ nghèo, xã nghèo để phát triển kinh tế. Đặc biệt, lồng ghép các nguồn vốn giữa Trung ương với địa phương, giữa ngân sách với huy động trong dân để thực hiện chương trình; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, coi đây là giải pháp then chốt để giảm nghèo nhanh và bền vững.

 Anh Kpă Plun (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông; thứ 3 từ phải sang) được hỗ trợ bò giống để có thêm nguồn lực thoát nghèo. Ảnh: H.T
Anh Kpă Plun (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông; thứ 3 từ phải sang) được hỗ trợ bò giống để có thêm nguồn lực thoát nghèo. Ảnh: H.T



Cụ thể, với Chương trình 30a (dự án 1), giai đoạn 2016-2018 tỉnh ta có 4 huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa và Ia Pa được thụ hưởng; đến giai đoạn 2019-2020, 3 huyện Kbang, Krông Pa và Ia Pa đã đủ điều kiện ra khỏi danh sách hỗ trợ. Cùng với đó, Chương trình 135 (dự án 2) cũng đã tập trung hỗ trợ các chương trình khuyến công-nông, định canh định cư, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho các huyện nghèo, các làng, xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và các mô hình giảm nghèo, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... Bên cạnh đó, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai 15 chương trình tín dụng hỗ trợ 178.512 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, doanh số cho vay đạt 5.160 tỷ đồng. Chính sách bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ nhà ở, giáo dục đối với học sinh-sinh viên, hỗ trợ làm nhà tiêu đạt chuẩn, nước sạch-vệ sinh môi trường, hỗ trợ mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên… đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng giúp hộ nghèo, cận nghèo phương thức làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cũng theo bà Thanh, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể đã tập trung thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững. Hội Phụ nữ các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ; phối hợp với phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp mở các lớp bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các nhóm trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tăng cường vận động hội viên, nông dân tích cực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi mùa vụ. Ủy ban MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, vật chất hỗ trợ hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, giếng nước sạch…

Quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Trên cơ sở huy động tổng nguồn lực hỗ trợ các huyện, xã nghèo, làng đặc biệt khó khăn để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo đã được kéo giảm qua từng năm. Nếu đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 19,71% (tương đương 64.087 hộ) thì đến đầu năm 2019 tỷ lệ này giảm còn 10,04% (tương đương 34.873 hộ); trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 30.441 hộ, chiếm tỷ lệ 87,29%. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,04%.

Là một trong những hộ nghèo của làng Klăh (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), từ năm 2018 đến nay gia đình anh Kpă Plun đã thoát nghèo, mỗi năm thu nhập gần 40 triệu đồng từ vườn điều, lúa rẫy, mì và bò. Anh Plun chia sẻ: “Sau khi được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản, bò đã đẻ ra 1 con bê. Vợ chồng mình còn được xã quan tâm hỗ trợ giống cây trồng, tập huấn kỹ thuật trồng bời lời, mì cao sản... Nhờ đó, không riêng mình mà nhiều gia đình trong làng cũng đã vượt qua đói nghèo”. Tương tự, trước đây gia đình ông Rơ Mah Phiar (làng Ver, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) thuộc diện hộ nghèo vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Từ năm 2015, nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn quy trình trồng, chăm sóc cà phê, nuôi bò do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức; đồng thời được hỗ trợ cây giống cà phê để thực hiện tái canh và tập huấn trồng xen cây ăn quả, hỗ trợ vay vốn nên gia đình ông Phiar đã có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Trần Thị Hoài Thanh, thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiện hành đối với người nghèo nói chung và hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin, vay vốn tín dụng ưu đãi... Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan bố trí nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo...

 HÀ TÂY


 

Có thể bạn quan tâm

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null